Vòng quanh Thế giới

Con trai 13 tuổi vẫn ngủ chung với mẹ, hành động đột ngột giữa đêm của cậu bé khiến mẹ giật mình

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Ngủ chung giường với con trai từ khi con 5 tuổi, 8 năm sau bà mẹ giật mình xấu hổ khi thấy hành động đột ngột của con giữa đêm.

Khi trẻ còn nhỏ bố mẹ thường cho con ngủ cùng giường để tiện chăm sóc, cũng nhưng tránh việc trẻ gặp phải nguy hiểm khi không có người lớn giám sát. Tuy nhiên thói quen vẫn "giữ gìn" theo năm tháng khi con trai lớn lên lại trở thành vấn đề rắc rối nghiêm trọng.  

Ảnh minh họa.

Sau 5 năm sinh con trai, Tiểu Na một bà mẹ ở Trung Quốc quyết định ly hôn với chồng. Chính vì cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng luôn trục trặc, cãi vã đã khiến cho cậu con trai 5 tuổi luôn nhút nhát, không dám giao tiếp với ai. 

Từ đó, Tiểu Na một mình bươn trải nuôi con. Vì cậu bé 5 tuổi rất rụt rè và không dám ngủ một mình nên Tiểu Na đã phải đổi chiếc giường nhỏ của con thành giường đôi và ngủ cùng con.  

Hình minh họa 

Thói quen này cứ thế kéo dài trong 8 năm tiếp theo, tức là lúc đấy con trai Tiểu Na đã 13 tuổi. Một hôm vào nửa đêm, người mẹ bỗng nhiện bị đánh thức với tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Sợ con gặp chuyện chẳng lành, Tiểu Na vội đến gần hỏi han.  

Ngó vào nhà tắm, Tiểu Na vô cùng bất ngờ thấy con trai đang ngồi giặt đồ lót của mình. Lập tức cô hỏi con trai sao lại giặt đồ vào giữa đêm mà không để sáng mai hay một thời điểm phù hợp nào khác. Tuy nhiên, câu trả lời của con trai lại khiến Tiểu Na vô cùng sốc và hối hận. Con nói: "Con vô tình tè dầm".  

Hình minh họa 

Câu nói của con như một đòn giúp Tiểu Na thức tỉnh. Cô hiểu ngay vấn đề, con trai đang chuẩn bị bước vào độ tuổi dậy thì, cơ thể con sẽ có những phản ứng sinh lý riêng. Dĩ nhiên, Tiểu Na lúc này đã hoàn toàn nhận thức được việc ngủ chung giường với con là điều không còn phù hợp nữa.  

Câu chuyện của người mẹ đơn thân Tiểu Na sau đó được cộng đồng mạng chú ý. Nhiều phụ huynh cho rằng: "con trai tránh mẹ, con trai tránh bố" là điều không sai chút nào. Ngoài ra nhiều người nhận định, tình trạng con dù lớn vẫn ngủ chung với bố mẹ là điều không hiếm trong cuộc sống. Nhưng thực tế đến một lúc nào đó sẽ xảy ra những rắc rối nhạy cảm tai hại. Vì vậy cách tốt nhất là phụ huynh nên lưu ý tập cho con thói quen ngủ riêng từ nhỏ, tránh xảy ra tình huống xấu hổ. 

Xem thêm: Xăng đang bơm, ôtô đã vội vã tăng ga 'phóng vèo' khiến nữ nhân viên bán xăng gặp tai nạn kinh hoàng

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất