Một vụ việc gây chú ý tại tỉnh Phetchaburi (Thái Lan) khi một voi con hoang dã bị điện giật chết khi đang kiếm ăn trên phần đất nông nghiệp giáp ranh Công viên quốc gia Kaeng Krachan. Sự cố buộc chính quyền địa phương phải mở cuộc điều tra toàn diện để xác định trách nhiệm và ngăn chặn các trường hợp tương tự.
Con voi, được ước tính từ 8 đến 10 tuổi, nặng khoảng 2 tấn, được phát hiện đã tử vong vào ngày 20/11 tại tiểu khu Pa Deng, huyện Kaeng Krachan. Theo ghi nhận ban đầu, phần vòi của con vật xuất hiện các dấu vết cháy rõ rệt, dấu hiệu điển hình của việc tiếp xúc với nguồn điện mạnh.
Ngay sau khi vụ việc được báo cáo, lực lượng chức năng gồm đại diện Văn phòng Khu bảo tồn 3 (chi nhánh Phetchaburi), kiểm lâm viên, bác sĩ thú y của Vườn quốc gia Kaeng Krachan, cảnh sát địa phương, quân nhân từ đơn vị Thap Phraya Suea cùng cán bộ tiểu khu Pa Deng và cơ quan điện lực đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm và thu thập chứng cứ.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy một hàng rào điện tạm thời do một nông dân 73 tuổi lắp đặt nhằm ngăn bò xâm nhập ruộng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của voi. Dây điện được kéo quanh rìa khu canh tác, nằm ngay ngoài ranh giới công viên quốc gia. Khi con voi đi qua khu vực này để tìm thức ăn, nó đã vô tình chạm vào dây điện và bị giật chết tức thì.
Bác sĩ thú y của vườn quốc gia xác nhận nguyên nhân tử vong là do điện giật sau khi tiến hành khám nghiệm. Ngoài ra, mẫu dạ dày cũng được thu thập để phân tích nhằm đánh giá thói quen kiếm ăn và hành trình di chuyển gần đây của con vật.
Ông Nitit Nunsong, Giám đốc Văn phòng Khu Bảo tồn 3, đã yêu cầu lực lượng chức năng lấy lời khai nhân chứng và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Ông nhấn mạnh rằng việc bảo vệ động vật hoang dã là ưu tiên hàng đầu, đồng thời khẳng định các biện pháp phòng vệ bất hợp pháp không thể được chấp nhận trong bối cảnh xung đột người, voi ngày càng gia tăng.
“Cần đẩy nhanh các bước xử lý để răn đe và ngăn chặn những hành vi gây nguy hiểm cho động vật hoang dã”, ông Nunsong nói.
Hiện cơ quan bảo tồn đang phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền và hướng dẫn người dân áp dụng các giải pháp an toàn, không gây nguy hiểm cho động vật, trong nỗ lực giảm thiểu va chạm giữa voi hoang dã và cộng đồng dân cư sinh sống gần rừng bảo tồn.