Tờ Khaosod Online đưa tin, sáng 25/5, lực lượng chức năng Thái Lan đã tiến hành khám nghiệm tử thi một con voi rừng đực được phát hiện tử vong bên ngoài Khu bảo tồn động vật hoang dã Salak Phra, tỉnh Kanchanaburi. Theo thông tin từ Văn phòng Quản lý Khu Bảo tồn số 3 (Ban Pong), con voi được xác định chết do điện giật.
Đội ngũ bác sĩ thú y cùng các cán bộ kiểm lâm đã có mặt tại hiện trường ở khu vực Ban Tha Manaw, thuộc huyện Mueang, để kiểm tra và thu thập chứng cứ. Con voi đực được ước tính khoảng 25 - 30 tuổi, có cặp ngà dài gần một mét. Sau quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng đã thu giữ ngà voi và lấy mẫu mô phục vụ công tác xét nghiệm nhằm xác định đầy đủ nguyên nhân dẫn đến cái chết.
Theo điều tra ban đầu, con voi được phát hiện đã chết vào tối 24/5, gần khu vực rìa rừng ngoài phạm vi bảo tồn. Các cán bộ kiểm lâm nhận định con vật có thể đã bị một con voi đực khỏe hơn cạnh tranh, buộc phải rời khỏi khu vực sinh sống quen thuộc để tìm nguồn thức ăn mới.
Trong quá trình di chuyển, con voi được cho là đã tiếp cận khu vực có đường điện dân sinh. Tại đây, nó dùng thân mình làm đổ một cột điện, khiến dây điện đứt rơi xuống đất. Chưa dừng lại, con voi tiếp tục dùng vòi kéo các sợi dây điện và vô tình bị điện giật dẫn đến tử vong tại chỗ.
Ngoài cột điện bị quật ngã, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm nhiều cột điện khác trong khu vực bị hư hỏng nghi do con voi tác động. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, xác con voi đã được chôn cất theo quy định, đồng thời vụ việc cũng được báo cho cảnh sát địa phương để tiếp tục điều tra.
Sự việc gây chú ý tại Thái Lan bởi đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng voi rừng xung đột với khu dân cư do thiếu nguồn thức ăn hoặc bị thu hẹp môi trường sống. Nhiều chuyên gia cho rằng việc động vật hoang dã ngày càng phải rời khỏi khu bảo tồn để kiếm ăn đang phản ánh áp lực lớn đối với hệ sinh thái tự nhiên.
Cái chết của con voi đực tại Salak Phra tiếp tục là lời cảnh báo về những rủi ro mà động vật hoang dã phải đối mặt khi tiếp xúc với cơ sở hạ tầng của con người, đặc biệt là hệ thống điện sinh hoạt ở các khu vực giáp ranh rừng tự nhiên.