Triển lãm Thú cưng Châu Á lần thứ 27, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Mới Thượng Hải ngày 20/8, đã thu hút đông đảo người yêu động vật. Tuy nhiên, một sự việc gây sốc đã khiến triển lãm năm nay trở thành tâm điểm tranh cãi: hình ảnh một chú chó Mexico không lông xuất hiện với hình xăm lớn, đầy màu sắc trên lưng.
Theo hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ, lưng chú chó được bao phủ bởi hình xăm con rồng kéo dài từ vai đến nửa thân, cùng nhiều chi tiết trang trí khác. Chú chó còn được chủ nhân đeo vòng cổ và đồng hồ bằng vàng. Trước sự chú ý của đám đông, chủ nhân khoe khoang rằng chú chó vẫn "tỉnh táo trong suốt quá trình xăm hình, không cần gây mê và không cảm thấy đau". Tuy nhiên, các nhân chứng tại hiện trường lại cho biết điều ngược lại. "Con chó trông rất hoảng loạn", một người kể. Nhiều ý kiến khác mô tả chú chó run rẩy, không dám ăn đồ ăn được phát, ánh mắt sợ hãi như sắp khóc. Nhiều người chỉ trích hành động này là "ngược đãi động vật công khai".
Không dừng lại ở đó, cộng đồng mạng đã truy tìm tài khoản TikTok của chủ nhân và phát hiện người này điều hành một trang trại chăn nuôi, thường xuyên khoe chó trên mạng. Một số người còn tố cáo rằng trước đây anh ta từng xăm hình cho nhiều con chó khác, thậm chí có con đã chết trong hoàn cảnh đáng ngờ.
Sự việc nhanh chóng lan truyền trên Douyin, Xiaohongshu và nhiều nền tảng xã hội ở Trung Quốc đại lục, tạo ra làn sóng phẫn nộ. Dư luận yêu cầu chủ nhân phải xin lỗi, đồng thời đề nghị ban tổ chức triển lãm lên tiếng làm rõ liệu chú chó này có thực sự được mời tham gia chương trình hay không. Đến ngày 22/8, ban tổ chức vẫn chưa đưa ra phản hồi.
Các chuyên gia thú y và nghệ sĩ xăm hình đều bày tỏ sự bức xúc. Một nghệ sĩ cho rằng việc xăm hình ở vùng da mỏng vốn đã cực kỳ đau đớn đối với con người, chưa nói đến động vật. Các bác sĩ thú y phân tích thêm: da chó mỏng và nhạy cảm hơn da người, máy xăm liên tục đâm vào da gây tổn thương nặng nề. Dù có gây mê thì cũng tiềm ẩn nguy cơ suy hô hấp, ngừng tim, đặc biệt với chó nhỏ và chó già. "Chó không lông Mexico lại càng dễ bị tổn thương. Làn da trần khiến chúng dễ nhiễm trùng, vết thương do xăm có thể mưng mủ và đe dọa tính mạng", một chuyên gia cảnh báo.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về phúc lợi động vật trong các sự kiện thương mại. Nhiều ý kiến kêu gọi các tổ chức triển lãm phải có quy định chặt chẽ hơn để ngăn chặn hành vi lợi dụng thú cưng làm công cụ phô trương, giải trí.