Vòng quanh thế giới

Cổ phiếu SBI giảm mạnh vì lợi nhuận không đạt kỳ vọng

Khánh Tường

Cổ phiếu SBI của Ấn Độ giảm mạnh sau khi kết quả kinh doanh quý IV không đạt kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về áp lực lợi nhuận ngành ngân hàng.

Theo REUTERS, cổ phiếu của Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI) đồng loạt chịu áp lực bán ra sau khi báo cáo tài chính quý mới nhất cho thấy biên lợi nhuận suy giảm và tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn dự báo. Diễn biến này khiến giới phân tích thận trọng hơn với triển vọng của ngành ngân hàng Ấn Độ trong thời gian tới.

Phiên giao dịch đầu tuần ghi nhận áp lực bán mạnh đối với cổ phiếu của State Bank of India (SBI) – ngân hàng lớn nhất Ấn Độ. Mã này giảm khoảng 4%, xuống còn 977,7 rupee/cổ phiếu, mức thấp nhất trong vòng 6 tuần.

Bảng hiệu được trưng bày tại trụ sở chính của Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI) ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: REUTERS
Bảng hiệu được trưng bày tại trụ sở chính của Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI) ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: REUTERS

Diễn biến tiêu cực của mã ngân hàng này cũng kéo theo đà giảm của nhóm ngân hàng quốc doanh trên thị trường chứng khoán Ấn Độ. Chỉ số Nifty PSU Bank mất 1,8% trong phiên, trong đó SBI là cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất. Giới đầu tư phản ứng thận trọng sau khi SBI công bố kết quả kinh doanh quý kết thúc vào tháng 3 với nhiều chỉ số không đạt kỳ vọng.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, biên lãi ròng (NIM) của SBI giảm xuống còn 2,8%, thấp hơn mức 2,98% của quý trước đó. Đây là tín hiệu cho thấy chi phí huy động vốn đang tăng nhanh hơn khả năng sinh lời từ hoạt động cho vay. Nhiều tổ chức phân tích nhận định áp lực này có thể khiến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng Ấn Độ chậm lại trong những quý tiếp theo.

JP Morgan cho rằng hiện tượng co hẹp biên lợi nhuận đang ngày càng rõ rệt khi chi phí vốn liên tục bị điều chỉnh tăng. Trong khi đó, Bernstein đánh giá lợi nhuận của SBI chủ yếu được hỗ trợ bởi các khoản thu hồi nợ và hoạt động đầu tư, thay vì đến từ tăng trưởng cốt lõi. Theo các chuyên gia, điều này cho thấy nền tảng sinh lời thực tế của ngân hàng đang chịu sức ép lớn hơn so với kỳ vọng của thị trường.

Dù vậy, nhiều công ty môi giới vẫn đánh giá cao khả năng kiểm soát nợ xấu của SBI. Chất lượng tài sản của ngân hàng được xem là điểm sáng khi chi phí tín dụng và tỷ lệ nợ khó đòi vẫn duy trì ở mức ổn định.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng yếu tố này có thể chưa đủ để bù đắp áp lực lên nguồn thu từ lãi vay. Dù tín dụng vẫn tăng trưởng tốt, tốc độ mở rộng cho vay được đánh giá chưa thể hoàn toàn triệt tiêu tác động từ việc biên lợi nhuận suy giảm.

Điều này khiến tâm lý thị trường trở nên dè dặt hơn với nhóm ngân hàng trong ngắn hạn. Dù cổ phiếu điều chỉnh mạnh, nhiều tổ chức tài chính vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của SBI nhờ quy mô lớn, bảng cân đối tài chính ổn định và vị thế dẫn đầu thị trường ngân hàng Ấn Độ. Tuy nhiên, Bernstein cho rằng phần lớn kỳ vọng lạc quan đã phản ánh vào giá cổ phiếu trước đó. Vì vậy, bất kỳ kết quả kinh doanh nào thấp hơn dự báo đều có thể khiến mã này chịu áp lực điều chỉnh mạnh.

Đợt giảm mới nhất cũng khiến SBI đánh mất toàn bộ mức tăng từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh thị trường ngày càng thận trọng với chu kỳ lợi nhuận của ngành ngân hàng. Các chuyên gia nhận định việc chi phí vốn leo thang đang trở thành thách thức lớn với hệ thống ngân hàng Ấn Độ. Nếu lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài, biên lợi nhuận của nhiều nhà băng có thể tiếp tục bị thu hẹp.

Trong bối cảnh đó, giới đầu tư sẽ theo dõi sát các báo cáo tài chính tiếp theo để đánh giá khả năng duy trì tăng trưởng của SBI cũng như toàn ngành ngân hàng nước này.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Khánh Tường

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI