Vòng quanh Thế giới

Có gì trong lá thư ông Trump để lại cho tổng thống kế nhiệm Joe Biden?

Song Long
Chia sẻ

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ cựu Tổng thống Donald Trump đã viết một lá thư với lời lẽ "hào phóng" cho ông.

Hôm 20/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: “Ông Trump đã viết một bức thư với lời lẽ hào phóng. Đây là chuyện riêng tư, tôi sẽ không nói về nó cho đến khi tôi nói chuyện với ông ấy. Nhưng đó là bức thư rất hào phóng”.

Cựu Tổng thống Trump đã viết một bức thư cho người kế nhiệm - mặc dù từ chối nói chuyện với Biden sau cuộc bầu cử vào tháng 11. Thông báo được để lại trên bàn trong Phòng Bầu dục, Phó Thư ký Báo chí sắp mãn nhiệm của Nhà Trắng Judd Deere xác nhận. Ông Biden đã đọc thư vào chiều 19/1.

Các tổng thống Mỹ thường để lại lời chúc mừng và cam kết ủng hộ tân chủ nhân Nhà Trắng. Theo truyền thống, các tổng thống thường sử dụng thư tay để nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc này, và chỉ ra những phần thưởng, sự khó khăn cùng cảm giác cô đơn đi kèm với nó. Các bức thư cũng bỏ qua sự xung đột giữa các đảng phái trong bầu cử và thể hiện sự ủng hộ cho một nhiệm kỳ tổng thống mới.

Có gì trong lá thư ông Trump để lại cho tổng thống kế nhiệm Joe Biden? Ảnh 1
Cựu tổng thống Trump để lại một lá thư cho người kế nhiệm theo truyền thống.

Vào lúc 11h30 trưa ngày 20/1 (giờ địa phương), ông Joe Biden đã tuyên thệ nhậm chức để chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Tham dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Joe Biden có ba đời tổng thống Mỹ là ông Bill Clinton, vợ chồng tổng thống Bush “con” và gia đình ông Obama. Ông Trump không dự buổi lễ này.

Thay vào đó, ông Trump quyết định đến khu nghỉ dưỡng ở Florida. Phát biểu trước khi lên đường đến Florida, cựu Tổng thống Donald Trump cảm ơn người dân Mỹ và khẳng định "chúng tôi sẽ trở lại".

Xem thêm: Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất