Một cô gái 25 tuổi đến từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ khả năng "điêu khắc bằng răng" độc đáo. Chỉ bằng cách dùng răng cắn và gọt cà rốt, cô có thể tạo ra nhiều tác phẩm tinh xảo như Vạn Lý Trường Thành hay Hoàng Hạc Lâu, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.
Theo truyền thông Trung Quốc, cô gái tên Chen Qin, 25 tuổi, hiện sinh sống tại tỉnh Hồ Bắc. Trên các nền tảng mạng xã hội, Chen Qin tự nhận mình là người tiên phong trong loại hình "điêu khắc bằng răng" (tooth carving) trên cà rốt. Điều đặc biệt là toàn bộ quá trình sáng tạo của cô hoàn toàn không sử dụng bất kỳ dụng cụ chạm khắc nào như dao hay kim, mà chỉ dựa vào lực cắn và sự khéo léo của hàm răng.
Chen Qin cho biết cô vốn là người sáng tạo nội dung video và livestream trên mạng. Cơ duyên đến với loại hình nghệ thuật độc đáo này khá tình cờ.
Trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2025, khi đang livestream tại nhà để giải trí, cô vô tình dùng răng cắn một củ cà rốt tạo thành hình dạng thú vị. Hành động tưởng chừng ngẫu hứng đó lại nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Nhận được nhiều phản hồi tích cực, Chen Qin bắt đầu thử nghiệm nhiều kiểu tạo hình khác nhau và dần dần tập trung phát triển kỹ năng "khắc cà rốt bằng răng" như một phong cách sáng tạo riêng.
Trong quá trình thử nghiệm, Chen Qin từng dùng nhiều loại củ khác nhau như củ cải trắng hay củ cải xanh. Tuy nhiên, cô nhận thấy những loại này dễ gây kích thích dạ dày khi ăn nhiều.
Ngược lại, cà rốt lại có độ cứng vừa phải, màu sắc tươi sáng và dễ giữ hình sau khi tạo hình. Nhờ vậy, loại củ này trở thành chất liệu chính cho hầu hết các tác phẩm của cô.
Không giống các nghệ nhân điêu khắc thông thường, Chen Qin không cắt gọt nguyên liệu trước khi tạo hình. Cô trực tiếp sử dụng răng cửa và răng nanh để cắn, gọt và mài dần hình dạng.
Ở những chi tiết nhỏ và phức tạp, cô phải giảm tốc độ, dùng đầu răng tỉ mỉ "đục" từng chút một. Toàn bộ quá trình phụ thuộc vào cảm giác tay, kinh nghiệm và sự kiên nhẫn để kiểm soát hình khối cũng như chi tiết.
Một trong những tác phẩm gây chú ý nhất của Chen Qin là mô hình Vạn Lý Trường Thành làm từ cà rốt.
Dù kích thước không lớn, nhưng bức "điêu khắc" này vẫn thể hiện rõ các chi tiết như tường thành uốn lượn, các lỗ châu mai, đoạn tường gấp khúc và cả những tháp canh nhỏ. Theo Chen Qin, cô mất gần một tuần để hoàn thành tác phẩm này chỉ bằng răng.
Ngoài Vạn Lý Trường Thành, Chen Qin còn tạo ra nhiều hình khắc khác như Hoàng Hạc Lâu, họa tiết Trung Quốc kết, chuỗi xích rỗng, hình chim hoa và cả chữ viết nghệ thuật.
Tính đến nay, cô đã hoàn thành hơn 100 tác phẩm khác nhau, tất cả đều được "điêu khắc" bằng răng.
Sự sáng tạo độc đáo của Chen Qin khiến nhiều cư dân mạng vừa kinh ngạc vừa thích thú. Không ít người cho rằng kỹ năng này đòi hỏi sự kiên nhẫn, độ chính xác cao và cả một hàm răng cực kỳ "bền bỉ". Trong khi đó, cô gái 25 tuổi cho biết sẽ tiếp tục thử nghiệm nhiều hình dạng phức tạp hơn trong tương lai để phát triển loại hình nghệ thuật đặc biệt này.