Theo thông tin từ tờ Xiaoxiang Morning Post, bệnh nhân là một cô gái 18 tuổi (được gọi bằng tên giả Zeng Linlin), sống tại Trung Quốc, nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng bụng dưới bên phải khi đang tập thể dục tại nhà. Cơn đau xuất hiện đột ngột và kéo dài khiến gia đình lập tức đưa cô đến Khoa Phụ sản để thăm khám.
Kết quả siêu âm cho thấy trong ổ bụng của bệnh nhân tồn tại một khối u lớn với đường kính khoảng 12 cm. Sau khi hội chẩn, bác sĩ Wei Xin, Giám đốc Khoa Sản phụ khoa khu 3 đưa ra chẩn đoán ban đầu: bệnh nhân mắc u quái buồng trứng, một dạng khối u phát sinh từ tế bào mầm.
Trước tình trạng này, các bác sĩ khuyến nghị cần tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt để tránh biến chứng. Ban đầu, bệnh nhân bày tỏ lo ngại về vấn đề thẩm mỹ sau mổ. Tuy nhiên, ê-kíp điều trị đã lựa chọn phương pháp “phẫu thuật nội soi một cổng qua rốn”, kỹ thuật hiện đại giúp hạn chế xâm lấn và giảm thiểu sẹo sau phẫu thuật.
Ca phẫu thuật sau đó diễn ra thành công. Khối u kích thước 12 cm được loại bỏ hoàn toàn mà không gây tổn thương đến các cơ quan lân cận. Đáng chú ý, khi kiểm tra mẫu bệnh phẩm, các bác sĩ phát hiện bên trong khối u chứa tới 24 chiếc răng với nhiều hình dạng khác nhau, cùng các mô xương, trong đó phần lớn nhất có đường kính gần 5 cm. Đây là biểu hiện điển hình nhưng hiếm gặp của u quái trưởng thành.
Theo bác sĩ Wei Xin, u quái buồng trứng là loại khối u có nguồn gốc từ tế bào mầm và đa phần là lành tính. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng, nên dễ bị bỏ qua và chỉ được phát hiện tình cờ qua các đợt khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, khi khối u phát triển lớn (thường trên 5 cm), hoặc xảy ra biến chứng như xoắn hay vỡ, người bệnh có thể xuất hiện các cơn đau bụng cấp tính và cần can thiệp y tế khẩn cấp.
Từ trường hợp này, các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo đối với sức khỏe sinh sản ở nữ giới trẻ tuổi. Những biểu hiện như rối loạn kinh nguyệt kéo dài sau 2-3 năm kể từ kỳ kinh đầu tiên, chu kỳ quá ngắn hoặc quá dài, hay các cơn đau bụng bất thường không nên bị xem nhẹ hoặc chỉ quy cho sự “chưa ổn định” của cơ thể. Việc chủ động thăm khám sớm được xem là yếu tố then chốt giúp phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý tiềm ẩn.