Vòng quanh Thế giới

Cô gái đang thay đồ trong toilet bỗng có cậu bé xông vào, câu nói của người mẹ khiến dân mạng tranh cãi

Trần Xuân - CTV
Chia sẻ

Đang thay đồ trong nhà vệ sinh trong trong tâm thương mại, cô gái vô cùng bất ngờ khi thấy một bé trai và mẹ đang ở đây.

Vào ngày 18/8 vừa qua, một cô gái sống ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã đăng tải video lên mạng xã hội phàn nàn về việc một người mẹ dẫn con trai 5 tuổi vào nhà vệ sinh mua sắm trong trung tâm thương mại.

Cụ thể, cô gái này đang thay đồ trong nhà vệ sinh nữ thì bất ngờ nghe thấy giọng của một cậu bé. Quay người lại, cô gái bất ngờ khi nhìn thấy một bé trai khoảng 5-6 tuổi đang nói chuyện với mẹ. 

Thấy bé trai đã lớn nhưng người mẹ không có ý thức về giáo dục giới tính cho con, thản nhiên dẫn con vào phòng vệ sinh nữ khiến cô gái rất khó chịu. “Tại sao có nhà vệ sinh riêng cho bố mẹ dắt con vào mà chị lại đưa con trai vào đây?”, cô gái lớn tiếng trách móc người mẹ.

Bé trai cùng mẹ vào nhà vệ sinh nữ.

Câu hỏi đột ngột của cô gái khiến người mẹ ngạc nhiên. Một lúc sau, người mẹ phản ứng lại, nói rằng bà không để ý nhưng cũng trách ngược lại cô gái: "Cô lo chuyện của mình đi. Sao tự nhiên vào đây thay đồ?".

Câu nói của người mẹ khiến cô gái càng tức giận hơn, quát lớn: “Đây là nhà vệ sinh nữ. Tôi có quyền thay đồ ở đây".

Hai bên xảy ra tranh cãi gay gắt, không ai chịu nhường ai. Trong lúc nóng giận, người mẹ còn lớn tiếng chê cô gái xấu xí, chẳng ai thèm nhìn trộm cô. Cuối cùng, cô gái đã đuổi 2 mẹ con ra ngoài rồi dùng điện thoại quay lại cuộc khẩu chiến giữa hai người rồi đăng tải trên mạng xã hội.

Một lúc sau, nhân viên trung tâm thương mại đã phải ra mặt giảng hòa. Hai mẹ con cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. 

Sau khi được nhân viên hòa giải, cặp mẹ con rời đi. 

Sự việc sau khi được đăng tải đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng cô gái kia đang làm quá mọi việc lên, sự việc không tới mức phải bóc mẽ nhau trên mạng xã hội như vậy. Trong khi đó, số khác lại chê trách người mẹ, khuyên chị ta giáo dục giới tính cho con trẻ vì ở độ tuổi từ 4-6 tuổi, trẻ đã có những thắc mắc rõ ràng hơn về sự khác nhau giữa bản thân và những bạn khác giới, đồng thời tò mò hơn về giới tính. 

Chia sẻ

Bài viết

Trần Xuân - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất