Vòng quanh Thế giới

Cô gái 23 tuổi đột ngột qua đời sau khi hôn bạn trai

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Giữa lúc cặp đôi đang nồng cháy trao nhau những nụ hôn nhớ thương thì Vương Lệ đột nhiên nằm bất tỉnh trên giường.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin về cái chết đột ngột của một cô gái có tên là Vương Lệ (23 tuổi, Trung Quốc) sau khi được bạn trai hôn.  

Được biết, Vương Lệ và bạn trai quen nhau thời còn học đại học, tình cảm của họ rất thắm thiết. Nhưng sau khi tốt nghiệp, họ phải sống cách xa nhau vì yêu cầu công việc của mỗi người khác nhau. Ngoài việc phải chịu đựng nỗi nhớ nhung thì mối quan hệ của họ vẫn vô cùng tốt đẹp. 

Cô gái 23 tuổi đột ngột qua đời sau khi hôn bạn trai Ảnh 1
Ảnh minh họa

Sau một thời gian dài không gặp nhau, một hôm bạn trai Vương Lệ đã bí mật đến thành phố nơi cô làm việc để gây bất ngờ cho bạn gái. Vì quá nhớ thương Vương Lệ, bạn trai đã không kiểm soát được mà liên tục hôn lên má và cổ Vương Lệ một cách mãnh liệt, để lại nhiều dấu "hickey" trên cơ thể cô.  

Giữa lúc cặp đôi đang nồng cháy trao nhau những nụ hôn nhớ thương thì Vương Lệ đột nhiên nằm bất tỉnh trên giường. Ban đầu bạn trai cứ ngỡ Vương Lệ đang đùa nhưng khi gọi mãi vẫn không thấy cô có động tĩnh gì, chàng trai hốt hoảng gọi ngay cấp cứu.  

Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng bác sĩ vẫn không cứu được tính mạng của Vương Lệ.  

Cô gái 23 tuổi đột ngột qua đời sau khi hôn bạn trai Ảnh 2
Ảnh minh họa

Quan sát những vết bầm trên cổ có một dấu "hickey" đậm, bác sĩ đã đặt nghi vấn với bạn trai. Sau đó bác sĩ kết luận cái kết của Vương Lệ là do bị hôn quá mạnh vào phần cổ.  

Sự việc trên khiến dư luận xứ Trung xót thương xen lẫn bàng hoàng. Không ngờ chỉ vì một hành động sơ suất của bạn trai, cô gái 23 tuổi đã ra đi mãi mãi.  

Thực tế, đây không phải là trường hợp đầu tiên tử vong do hôn quá sâu. Trước đó vào hồi tháng 2/2019, cô gái có tên Tiểu Na, ở Trung Quốc cũng bị đột tử ở tuổi 16 vì vết hôn ở cổ. Cô gái bất ngờ ngã xuống đất và nôn mửa khi đang ăn tối với gia đình. Người thân đưa Tiểu Nha cấp cứu tại bệnh viện nhưng cô gái vẫn không thể qua khỏi. Nguyên nhân tử vong là do một vết hôn rất đậm trên cổ cô gái. Hóa ra trước khi về nhà bạn trai Tiểu Nha đã hôn một cái rất mạnh trên cổ, nhằm bày tỏ tình cảm. Không ngờ chính vết bầm này là gốc rễ cho việc đột quỵ sau đó.  

Theo chuyên gia những dấu hôn có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến động mạch cảnh ngoài ở cổ. Đây là một động mạch chính của vùng đầu và cổ, có liên kết tới não và tim của bạn. Khi hôn mạnh sẽ vô tình tạo ra những cục máu đông, điều này có thể gây tắc nghẽn, cục máu đông sẽ di chuyển lên nào hoặc xuống tim,  nếu kích thước máu đông quá lớn do dấu hôn quá rõ và đậm có thể gây ra hiện tượng đột quỵ, ảnh hưởng tới tính mạng.

Xem thêm: Thót tim cảnh bé trai chới với ngụp lặn trong vũng nước sâu và cái kết đầy may mắn

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin mới nhất