Vòng quanh Thế giới

CNN sa thải 3 nhân viên không tiêm vaccine Covid-19

Song Long
Chia sẻ

Đài truyền hình CNN của Mỹ hôm 5/8 cho biết đã sa thải 3 nhân viên vì không thực hiện yêu cầu tiêm phòng vaccine chống Covid-19 khi đến nơi làm việc.

CNN sa thải 3 nhân viên không tiêm vaccine Covid-19 Ảnh 1
CNN sa thải 3 nhân viên không tiêm vaccine Covid-19

Đài truyền hình CNN trước đó thông báo các nhân viên cần tiêm vaccine Covid-19 trước khi quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, CNN không đưa ra yêu cầu họ phải chứng minh là đã tiêm chủng mà dựa vào sự tự giác và lòng tự trọng.

"Trong tuần qua, chúng ta đã biết về việc 3 nhân viên đến văn phòng mà chưa tiêm vaccine phòng Covid-19. Cả 3 người này đã bị chấm dứt hợp đồng", chủ tịch của CNN Jeff Zucker nói trong cuộc họp. "Để tôi nói lại cho rõ một lần nữa: CNN không khoan nhượng với các trường hợp đến văn phòng làm việc nhưng không tiêm vaccine".

Ông Zucker không cho biết các nhân viên làm việc ở bộ phận hay vị rí nào hoặc bằng cách nào CNN phát hiện được 3 nhân viên chưa tiêm phòng

Chúng tôi hy vọng rằng trong những tuần tới, việc trưng bày bằng chứng về việc tiêm chủng có thể sẽ thành yêu cầu chính thức trong vài tuần tới", biên bản thuật lại lời của ông Zucker với cấp dưới hé lô.

Nhiều công ty lớn của Mỹ yêu cầu nhân viên tiêm chủng. Ngày 5/6, công ty Microsoft yêu cầu toàn bộ nhân viên của hãng phải tiêm vaccine ngừa Covid-19 trước khi trở lại làm việc. Microsoft dự kiến mở cửa trở lại hoàn toàn các cơ sở ở Mỹ sớm nhất là vào ngày 4/10. Do vậy, bắt đầu từ tháng 9, Microsoft sẽ yêu cầu toàn bộ nhân viên văn phòng, nhân viên bán hàng và bất kỳ vị khách nào tới các tòa nhà của Microsoft ở Mỹ phải có giấy chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Hãng Google và Facebook cũng đã yêu cầu nhân viên phải tiêm vaccine ngừa Covid-19 trước khi quay lại văn phòng làm việc.  Trước đó, đầu năm ngoái, Google và Facebook cho nhân viên làm việc ở nhà hồi nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm tại nơi làm việc. 

Trong 7 ngày qua, số ca mắc mới trung bình 1 ngày tại Mỹ là 72.493 ca, cao nhất từ giữa tháng 2 đến nay. Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca Covid-19 trong ngày 4/8, trong bối cảnh biến thể Delta đang hoành hành ở các khu vực tỷ lệ tiêm chủng còn thấp.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất