Vòng quanh Thế giới

Clip người đàn ông liều mạng 'hô hấp nhân tạo' cứu rắn hổ mang chúa

Song Long
Chia sẻ

Người đàn ông ở Ấn Độ dùng ống hút để thổi hơi vào miệng con rắn hổ mang chúa để cứu mạng nó.

Theo News 18, người đàn ông tên Snehashish, chuyên gia bắt rắn sống, đã được gọi đến ứng cứu sau khi con rắn khổng lồ dài khoảng 3 mét trườn vào nhà một gia đình ở quận Malkangiri, bang Odisha, khiến chủ nhà hoảng sợ. Người dân sau đó xác định con rắn này là hỏ mang chúa.

Tuy nhiên, sau khi đưa được con vật ra ngoài nơi thoáng khí, Snehashish nhận thấy con rắn bị khó thở.

Đoạn video lan truyền do News 18 thu được cho thấy Snehashish ngồi xổm, mở hàm con rắn và sử dụng ống hút để giúp con rắn hổ mang thở.

Snehashish đã dành hơn một phút xen để thở qua ống hút vào miệng con rắn và tạm dừng để xem con vật có tự thở lại bình thường hay không.

Sau lần đầu tiên, thấy tình trạng con rắn hổ mang vẫn chưa khá hơn, anh ta lại đặt ống hút vào miệng để "bơm" khí cho nó như kiểu hô hấp nhân tạo. Sau vài lần như vậy, con rắn bắt đầu cựa quậy. Snehashish sau khi cứu sống con vật đã đem hổ mang chúa đến thả trong rừng ở một nơi cách xa khu dân cư.

Theo News 18, nếu con rắn hổ mang cảm thấy nó đang bị đe dọa bởi Snehashish, nó có thể dễ dàng giết chết anh ta.

Vết cắn từ rắn hổ mang Ấn Độ khiến cơ thể người tê liệt trong trường hợp nhẹ và những vết cắn mạnh hơn có thể dẫn đến ngừng tim, suy hô hấp và tử vong trong vòng 15 phút.

Người xem video khen ngợi Snehashish vì hành động dũng cảm của anh, gọi anh là "anh hùng quên mình".

"Nếu chính quyền quyết định tôn vinh ai đó, sẽ tốt hơn nếu họ quan tâm đến những người yêu thiên nhiên như Snehashish. Xin gửi lời cảm ơn đến những người đã tha mạng ngay cả cho những loài động vật độc như rắn hổ mang", một người bình luận trên mạng.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất