Vòng quanh Thế giới

Clip: Công ty Trung Quốc xây tòa nhà 10 tầng trong vỏn vẹn 29 tiếng

Song Long
Chia sẻ

Tập đoàn Broad ở Trung Quốc gần đây giới thiệu Living Building - một kiểu chung cư lắp ghép với tốc độ siêu nhanh - bằng cách xây dựng một tòa nhà chung cư 10 tầng ở thành phố Trường Sa chỉ trong 28 giờ 45 phút.

Khái niệm Living Building do Broad Group phát triển được cho là "cách mạng hóa" ngành xây dựng và thành tích gần đây của tập đoàn Broad trong việc xây dựng một tòa nhà 10 tầng chỉ trong hơn một ngày cho thấy kiểu xây dựng mới của họ có thể tạo ra đột phá như thế nào.

Về mặt kỹ thuật, tòa nhà được lắp ráp tại một địa điểm ở Trường Sa, bằng 3 cần cẩu và một đội ngũ công nhân hùng hậu.

Các thành phần của tòa nhà trước đó đã được chế tạo trong một nhà máy và được vận chuyển bằng xe tải tới công trường. Tiếp theo, những bộ phận này được cần cẩu đặt vào vị trí và bắt vít với nhau rồi kết nối đường dây điện và hệ thống ống nước.

Sự đổi mới thực sự đằng sau sản phẩm mới nhất của Broad Group là khái niệm xây nhà giống như ô tô. Tất cả mọi thứ đều được sản xuất và lắp ráp tại một nhà máy hiện đại nhất ở Trường Sa, sau đó được vận chuyển đến địa điểm mong muốn để lắp ráp.

Được xây dựng từ tấm thép Bcore độc quyền của Broad, các thành phần mô-đun có thể được gấp lại thành một thùng có chiều cao tiêu chuẩn 12 mét, dễ dàng vận chuyển bằng đường bộ và đường biển, giống như các thùng chứa thông thường.

Khi các thùng chứa được đưa đến vị trí mong muốn, đội ngũ nhân viên sẽ thực hiện quy trình lắp đặt “cực kỳ đơn giản” bao gồm việc thắt chặt các mô-đun lại với nhau để tạo thành một tòa nhà, đồng thời kết nối điện và hệ thống ống nước.

Nhờ công nghệ này, Broad Group có thể xây xong tòa nhà 10 tầng chỉ trong hơn một ngày nhưng tốc độ lắp ráp chỉ là một trong những ưu điểm mà tập đoàn này quảng bá. Theo Broad Group, cấu trúc thép không gỉ của Living Building nhẹ hơn 10 lần và cứng hơn 100 lần so với các tòa nhà bình thường. Đồng thời, nó còn có khả năng chống lại động đất và mưa bão. Nó cũng rẻ hơn đáng kể so với các cấu trúc truyền thống và nhà thép carbon, một phần lớn là nhờ vào quy trình sản xuất hợp lý.

Nhờ lớp cách nhiệt dày 22 cm, cũng như cửa sổ kính 3 hoặc 4 ô và hệ thống hấp thụ nhiệt thông minh, chi phí năng lượng của tòa nhà được báo cáo chỉ bằng 1/5 đến 1/10 so với các tòa nhà truyền thống.

Broad Group tuyên bố hệ thống mới của họ được gọi là Living Building vì tính linh hoạt. Nó có thể được sử dụng cho các công trình dân cư sang trọng và công cộng, cũng như các tòa nhà chọc trời cao đến 200 tầng. Nhờ thiết kế mô-đun, tòa nhà có thể được tháo rời và di chuyển đến vị trí mới dễ dàng, vị trí và số lượng tường, cửa ra vào, cửa sổ và ban công có thể thay đổi sau khi hoàn thành.

Broad Group cũng tuyên bố cấu trúc 100% bằng thép không gỉ của của Living Building chống ăn mòn hơn 30 lần so với thép cacbon và có tuổi thọ hơn 1.000 năm.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất