Vòng quanh Thế giới

Clip: Cô dâu chú rể ngồi trong nồi lẩu lớn, vượt nước lũ tới đám cưới

Song Long
Chia sẻ

Cặp đôi người Ấn Độ đã dùng nồi lẩu lớn làm thuyền để tới địa điểm tổ chức đám cưới khi mưa lớn gây ngập lụt bang Kerala, miền nam nước này.

Hình ảnh trên MXH cho thấy cặp đôi mượn chiếc nồi "siêu to khổng lồ" từ một ngôi chùa địa phương và được hai người đàn ông giúp sức đẩy tới nơi tổ chức đám cưới hôm 18/10. Đám cưới của cặp đôi diễn ra khi lũ lụt và lở đất do mưa lớn đã khiến ít nhất 27 người ở bang Kerala thiệt mạng.

"Nó đã biến thành một đám cưới mà chúng tôi không bao giờ tưởng tượng được", cô dâu nói với kênh truyền thông địa phương Asianet ngay sau đám cưới.

Trong khi địa điểm tổ chức đám cưới của họ cũng bị ngập một phần, cặp đôi vẫn quyết tâm tổ chức buổi lễ nhỏ.

"Đáng lẽ phải đặt một chiếc thuyền thay vì một chiếc ô tô", tiếng một người đàn ông nói trong video.

Theo báo chí đưa tin, cả hai vợ chồng đều là nhân viên y tế.

Hình ảnh trên truyền thông cho thấy bão lũ làm xáo trộn cuộc sống người dân. Ô tô và xe buýt bị nước lũ nhấn chìm sau trận mưa lớn ập xuống bang Kerala trong 4 ngày qua.

Lực lượng cứu hộ đã triển khai công tác tìm kiếm những người sống sót  khi lục quân, hải quân và không quân tham gia hỗ trợ các hoạt động cứu trợ và cứu nạn.

Chính quyền bang Kerala cho biết họ đã sơ tán hàng nghìn người và thiết lập hơn 100 trại cứu trợ.

Năm 2018, lũ lụt đã giết chết gần 500 người ở bang Kerala.

Xem thêm: Clip: Cảnh tượng nhà 2 tầng đổ sập do lũ quét ở Ấn Độ, ít nhất 25 người chết sau mưa lớn

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất