Vòng quanh Thế giới

Chuyên gia: Omicron chưa phải là biến thể cuối cùng gây lo ngại

Song Long
Chia sẻ

Omicron có khả năng không phải là biến thể Covid-19 cuối cùng sẽ gây ra “nhiều lo ngại”, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ cảnh báo hôm 5/12.

Tiến sĩ Francis Collins nói rằng virus có thể sẽ tiếp tục đột biến từ chủng virus ban đầu xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc.

“Chắc chắn có thể đây không phải là biến thể mới nổi cuối cùng khiến chúng ta chú ý và lo ngại”, ông Collins nói về Omicron.

Ông Collins suy đoán biến thể Omicron đã phát triển ở người bị suy giảm miễn dịch bị nhiễm một biến thể khác của virus.

Chuyên gia: Omicron chưa phải là biến thể cuối cùng gây lo ngại Ảnh 1

“Loại này có số lượng đột biến lớn nhất mà chúng tôi từng thấy cho đến nay, Omicron, với khoảng 50 đột biến, so với virus Vũ Hán ban đầu. Và có vẻ như chúng có thể xuất hiện ở một người bị suy giảm miễn dịch, đây là một giả thuyết nhưng có vẻ hợp lý. Nhóm người này đã không thể chống lại hoàn toàn virus”, tiến sĩ Collins nói. “Vì thế, virus sẽ tồn tại dai dẳng trong cơ thể người, có thể trong nhiều tháng, cho tới khi họ khỏi hẳn. Và đó tất nhiên là một tình huống hoàn hảo để virus có thể phát triển thêm các đột biến mới".

Ông Collins cũng cho biết có khả năng xảy ra các tình huống tương tự dẫn đến các biến thể khác. “Nếu thế giới không bao phủ miễn dịch đầy đủ, chúng ta có thể sẽ thấy điều gì đó và chúng ta sẽ phải sử dụng một số chữ cái khác trong bảng chữ cái Hy Lạp", ông cho hay.

Tổ chức Y tế Thế giới đã phân loại Omicron là một biến thể cần quan tâm, mặc dù vẫn chưa biết liệu nó có gây ra bệnh nặng hơn hay kháng vaccine hay không.

Kể từ khi biến thể này lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Phi, nó đã lây lan sang hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất