Vòng quanh thế giới

Chứng khoán toàn cầu giảm nhiệt vì căng thẳng Vùng Vịnh leo thang

Khánh Tường

Thị trường Chứng khoán thế giới quay đầu giảm điểm khi xung đột tại Trung Đông leo thang, kéo giá dầu và lo ngại lạm phát tăng mạnh.

Thị trường chứng khoán thế giới quay đầu giảm điểm khi xung đột tại Trung Đông leo thang, kéo giá dầu và lo ngại lạm phát tăng mạnh.

Theo REUTERS, Phiên giao dịch ngày 28/5 chứng kiến làn sóng bán ra trên nhiều thị trường chứng khoán lớn sau khi xuất hiện thêm các diễn biến quân sự mới liên quan tới Iran và Mỹ. Những kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Vùng Vịnh bị phủ bóng bởi các động thái leo thang từ cả hai phía.

Chứng khoán toàn cầu giảm điểm vì lo ngại căng thẳng Trung Đông kéo dài. Ảnh: REUTERS
Chứng khoán toàn cầu giảm điểm vì lo ngại căng thẳng Trung Đông kéo dài. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, thị trường tài chính toàn cầu phản ứng tiêu cực sau khi quân đội Mỹ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng máy bay không người lái của Iran. Trong khi đó, Tehran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait. Những diễn biến mới khiến giới đầu tư lo ngại nguy cơ xung đột kéo dài sẽ tiếp tục gây áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Giá dầu vì thế tăng mạnh trở lại. Dầu Brent có thời điểm bật lên khoảng 4% trước khi ổn định quanh mức gần 97 USD/thùng. Dù đã hạ nhiệt đáng kể so với đỉnh hơn 126 USD hồi cuối tháng 4, giá dầu hiện vẫn cao hơn khoảng 33% so với trước thời điểm chiến sự bùng phát.

Một trong những vấn đề được thị trường đặc biệt quan tâm là tình trạng gián đoạn lưu thông tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới. Các chuyên gia cho rằng ngay cả khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới, hoạt động vận chuyển tại khu vực này cũng khó có thể sớm trở lại bình thường do chi phí bảo hiểm hàng hải tăng mạnh và nguy cơ an ninh vẫn hiện hữu.

Đà tăng của giá năng lượng tiếp tục đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ lên cao. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên khoảng 4,5%, trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng lo ngại lạm phát có thể quay trở lại mạnh hơn dự kiến. Tâm điểm tiếp theo của thị trường hiện hướng về báo cáo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ – thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặc biệt theo dõi. Giới phân tích dự báo lạm phát tổng thể của Mỹ có thể tăng lên mức cao nhất trong ba năm do tác động từ chi phí nhiên liệu leo thang.

Những lo ngại này khiến thị trường bắt đầu nâng kỳ vọng Fed sẽ duy trì lập trường cứng rắn hơn với chính sách tiền tệ. Đồng USD tiếp tục mạnh lên, dao động gần mức cao nhất trong nhiều tuần so với rổ tiền tệ lớn. Tại châu Âu, chỉ số STOXX 600 giảm khoảng 0,6%, trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng đồng loạt đi xuống. Đà tăng mạnh trước đó của nhóm công nghệ dần suy yếu khi giới đầu tư chuyển sang ưu tiên các tài sản an toàn hơn. Trong khi đó, giá vàng lại chịu áp lực giảm do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này trong vai trò trú ẩn.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Khánh Tường

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI