Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 5/1 (giờ địa phương) trong sắc xanh, khi giới đầu tư đặt cược vào khả năng Venezuela có những thay đổi chính trị lớn, qua đó mở ra cơ hội để các doanh nghiệp Mỹ quay lại quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ này.
Tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), chỉ số Dow Jones tăng 594,79 điểm, tương đương 1,23%, lên mức 48.977,18 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng nhích thêm 43,58 điểm (0,64%), chốt phiên ở 6.902,05 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite tăng 160,19 điểm, tương đương 0,69%, lên 23.395,82 điểm.
Đáng chú ý, Dow Jones không chỉ lập đỉnh mới trong phiên mà còn ghi nhận mức đóng cửa cao nhất từ trước đến nay, phản ánh tâm lý lạc quan lan rộng trên thị trường.
Dòng tiền trong phiên tập trung mạnh vào các nhóm cổ phiếu thuộc lĩnh vực truyền thống, đặc biệt là năng lượng, trong bối cảnh xuất hiện kỳ vọng Mỹ có thể nới lỏng quan hệ với Venezuela. Chevron - tập đoàn dầu khí lớn duy nhất của Mỹ vẫn còn hiện diện tại Venezuela ghi nhận mức tăng hơn 5%. Các cổ phiếu dầu khí khác như Exxon Mobil và ConocoPhillips cũng lần lượt tăng trên 2%.
Nhóm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và thiết bị dầu khí diễn biến tích cực không kém. Schlumberger - công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất trong ngành tăng gần 9%, trong khi Baker Hughes và Halliburton đều ghi nhận mức tăng mạnh, cho thấy nhà đầu tư đang kỳ vọng vào khả năng tái khởi động các dự án khai thác dầu tại Venezuela.
Cổ phiếu quốc phòng cũng được hưởng lợi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến khả năng tiến hành các hoạt động quân sự tại Cuba, Colombia và một số khu vực khác. Trong đó, Lockheed Martin tăng gần 3% trong phiên.
Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng lớn đồng loạt đi lên nhờ kỳ vọng các định chế tài chính sẽ hưởng lợi nếu quan hệ Mỹ – Venezuela được cải thiện. Viễn cảnh tái cơ cấu trái phiếu chính phủ Venezuela cũng như trái phiếu của tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA được cho là có thể mang lại nguồn thu đáng kể từ các hoạt động tư vấn và môi giới tài chính.
Cổ phiếu JPMorgan Chase tăng hơn 2,6%, Bank of America tăng gần 1,7%, Morgan Stanley tăng khoảng 2,5%, còn Goldman Sachs ghi nhận mức tăng gần 3,8%.
Trong nhóm công nghệ lớn, diễn biến có sự phân hóa rõ rệt. Amazon và Tesla tăng khoảng 3%, trong khi Apple, Nvidia, Broadcom và Microsoft đồng loạt giảm quanh mức 1%, phần nào kìm hãm đà tăng của chỉ số Nasdaq.
Nhìn chung, phiên giao dịch khép lại với tâm lý lạc quan, khi giới đầu tư tạm gác những lo ngại ngắn hạn để tập trung vào các kịch bản địa chính trị có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và tài chính.