Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều khép phiên trong sắc đỏ. Chỉ số Dow Jones giảm 695,15 điểm, tương đương 1,35%, xuống 50.866,78 điểm. S&P 500 mất 2,64%, còn 7.383,74 điểm, trong khi Nasdaq Composite lao dốc 4,18%, xuống 25.709,43 điểm.
Đáng chú ý, đà giảm tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn - những lĩnh vực đã tăng mạnh trong nhiều tuần qua, góp phần đưa Nasdaq và S&P 500 liên tục lập đỉnh mới.
Chỉ số bán dẫn Philadelphia SE Semiconductor Index (SOX) ghi nhận mức giảm trong một ngày mạnh nhất kể từ tháng 3/2020, cuốn bay hơn 1.000 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường. Đây cũng là nguyên nhân chính kéo Nasdaq ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.
Đợt bán tháo đã chấm dứt chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp của S&P 500 tính theo tuần - chuỗi tăng dài nhất kể từ cuối năm 2023.
Ryan Detrick, chiến lược gia thị trường trưởng tại Carson Group, nhận định sau giai đoạn tăng trưởng kéo dài của cổ phiếu công nghệ và bán dẫn, thị trường đã xuất hiện áp lực chốt lời mạnh. Theo ông, báo cáo việc làm vượt dự báo khiến Fed gặp nhiều khó khăn hơn trong việc xem xét cắt giảm lãi suất trong phần còn lại của năm.
Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế nước này tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, cao hơn gấp đôi dự báo của các nhà phân tích. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%.
Báo cáo việc làm được đánh giá mang tính hai mặt. Một mặt, nó cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt. Mặt khác, dữ liệu tích cực này làm suy giảm đáng kể kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.
Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá khoảng 42,7% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào cuộc họp tháng 12.
Ngoài yếu tố lãi suất, tâm lý nhà đầu tư còn chịu tác động từ những bất ổn tại Trung Đông. Lo ngại xung đột kéo dài và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz làm dấy lên quan ngại về áp lực giá năng lượng cũng như nguy cơ lạm phát lan rộng.
Iran tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với Hezbollah và yêu cầu Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon, khiến triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình trong ngắn hạn trở nên khó khăn hơn. Dù chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm trung gian cho ba lệnh ngừng bắn và mức độ giao tranh đã giảm đáng kể, các cuộc không kích giữa các bên vẫn tiếp diễn.
Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, Nvidia giảm 6,2%, trong khi Intel, Micron, AMD và Broadcom đồng loạt lao dốc từ 7,9% đến 13,3%.
Ở chiều ngược lại, nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu là lĩnh vực tăng mạnh nhất trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, trong bối cảnh nhà đầu tư tìm đến các tài sản phòng thủ.
Cổ phiếu Lululemon Athletica mất 8,6% sau khi hãng sản xuất đồ thể thao này hạ dự báo lợi nhuận cả năm và đưa ra triển vọng lợi nhuận quý II thấp hơn kỳ vọng của Phố Wall.
Ngược lại, Cooper Companies tăng 8,6% nhờ kết quả kinh doanh quý II vượt dự báo thị trường.
Nhóm doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử cũng chịu áp lực khi giá Bitcoin giảm 4,1%. Cổ phiếu Coinbase giảm 7,1%, còn Strategy mất 6,9%.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 22,89 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức bình quân 20,29 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất. Trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), số mã giảm giá nhiều gấp hơn 3 lần số mã tăng giá, phản ánh áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường.