Vòng quanh Thế giới

Chú rể hủy đám cưới vì chê của hồi môn bên nhà gái quá ít

Hà Vy
Chia sẻ

Cảnh sát Pahadishareef, Ấn Độ đang điều tra cáo buộc một chú rể hủy hôn vì cho rằng nhà gái đem quá ít của hồi môn.

Đám cưới của chú rể Syed Azmath, 26 tuổi, được lên kế hoạch tổ chức tại một phòng tiệc ở làng Pahadishareef, thuộc khu dân cư Old City, thành phố Hyderabad, bang Andha Predesh, Ấn Độ.

Theo tờ Times of India, cô dâu giấu tên cùng gia đình và bạn bè người thân đã chờ đợi suốt nhiều giờ nhưng không thấy chú rể Syed đâu. Sau đó, nhà gái nhận được tin, anh chàng đã yêu cầu hủy hôn và sau đó bỏ trốn vì chê của hồi môn quá ít.

Gia đình cô dâu cho biết, Syed đã nhiều lần tới nhà để thuyết phục nhà gái cho cưới. “Syed đến nhà tôi vài lần. Khi chúng tôi nói rằng chúng tôi không quan tâm, anh ta tiếp tục dẫn bố mẹ và chị gái đến thăm nhà chúng tôi. Sau đó, chúng tôi đồng ý với lời thuyết phục của anh ta”, anh trai của cô dâu cho hay.

Sau khi hai bên gia đình gặp mặt và ấn định ngày tổ chức hôn lễ, Syed bắt đầu yêu cầu nhà gái đưa thêm hồi môn và những đồ dùng gia đình. Mặc dù gia đình cô dâu chấp nhận mọi yêu cầu, nhưng Syed vẫn thấy chưa đủ và đòi nhiều hơn.

Không những bỏ trốn, Syed còn tung tin thất thiệt rằng bố cô dâu qua đời nên đám cưới bị hủy bỏ và đó là lý do người thân và bạn bè của anh này không tới dự đám cưới vào hôm 8/3.

Gia đình cô dâu tức giận đã gửi đơn kiện lên cảnh sát địa phương và ông Vardhan Reddy, thanh tra cảnh sát Pahadishareef cho biết: “Chúng tôi đã xác định được một trường hợp quấy rối để chiếm của hồi môn”.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất