Vòng quanh Thế giới

Chú rể 12 tuổi kết hôn với cô dâu 10 tuổi, mối quan hệ thực sự của cả hai càng khiến dư luận phẫn nộ hơn

Thiên An
Chia sẻ

Chú rể Ziyad, 12 tuổi với cô dâu Sama, 10 tuổi đã tổ chức một lễ đính hôn vô cùng long trọng trước sự chứng kiến của đông đảo người thân trong gia đình.

Mới đây, sự kiện kết hôn của một cặp đôi ở Ai Cập đã khiến dư luận bàng hoàng và bức xúc bởi những tình tiết khó tin, trái với luân thường đạo lý. Theo đó, chú rể 12 tuổi đã kết hôn với cô dâu 10 tuổi. Nhưng chưa hết, mối quan hệ của họ trong gia phả lại càng gây ngỡ ngàng hơn nữa.  

Chú rể 12 tuổi kết hôn với cô dâu 10 tuổi, mối quan hệ thực sự của cả hai càng khiến dư luận phẫn nộ hơn Ảnh 1

Được biết, chú rể Ziyad, 12 tuổi với cô dâu Sama, 10 tuổi đã tổ chức một lễ đính hôn vô cùng long trọng trước sự chứng kiến của đông đảo người thân trong gia đình. Theo hình ảnh được truyền thông đưa tin, chú rể diện một bộ vest màu xanh trông rất lịch lãm, trong khi đó cô dâu Sama xinh xắn trong chiếc váy trắng tinh khôi. Hai người ngồi cạnh bên nhau, nở nụ cười hạnh phúc. Tiếp đó chú rể trao nhẫn đính hôn cho cô dâu trong tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc của gia đình, bạn bè.

Tuy nhiên, ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ đang lập tức nhận về rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng. Dẫu cho Ai Cập không phạt mức án hình sự đối với trường hợp hôn nhân dưới 18 tuổi, song có thể thấy rõ 2 đứa trẻ còn quá nhỏ để tự tạo cho mình một tổ ấm riêng. Họ đều đang ở độ tuổi đi học, "ăn chưa no, lo chưa tới" mà đã phải chịu trách nhiệm về 1 gia đình riêng. 

Chú rể 12 tuổi kết hôn với cô dâu 10 tuổi, mối quan hệ thực sự của cả hai càng khiến dư luận phẫn nộ hơn Ảnh 2

Chưa dừng lại ở đó, dư luận "phát điên" hơn nữa khi có thông tin cho rằng vốn dĩ cô dâu Sama là em họ của chú rể Ziyad. Mẹ của Ziyad và mẹ của Sama vốn là 2 chị em ruột. Như vậy, nếu Ziyad và Sama thực sự kết hôn với nhau thì đây có thể bị coi là loạn luân.

Được biết, cha mẹ của 2 đứa trẻ không ép buộc họ làm vậy và nói rõ rằng họ có quyền tự do quyết định chuyện hôn nhân của mình. Cậu bé Ziad cho biết luôn yêu con gái của gia đình cô chú nên muốn cưới Sama về làm vợ. Bé trai 12 tuổi còn khẳng định sẽ nỗ lực hết mình học cho xong để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc khi đến đúng độ tuổi được kết hôn.  

Ông Muhammad Nazmi, người đứng đầu Tổng Cục cứu trợ trẻ em cho biết, các quan chức bảo vệ quyền trẻ em tại tỉnh Al Sharqia, phía bắc Ai Cập đã đến gặp gia đình để giải thích về sự nguy hiểm của việc kết hôn sớm. Song, phía bố mẹ lại phân trần rằng, tuy đã tổ chức lễ đính hôn nhưng đến tuổi thích hợp 2 bên sẽ cân nhắc chắc chắn về việc lũ trẻ có muốn kết hôn nữa hay không khi đã đủ tuổi. Tiệc đính hôn ở hiện tại chủ yếu mang tính chất báo tin vui, gắn kết tình cảm giữa 2 gia đình mà thôi.  

Xem thêm: Đi nhặt rác mưu sinh, cụ ông nhặt được cả một 'sinh mệnh'

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất