Một phụ nữ Singapore gây chú ý trên mạng xã hội khi công bố tài liệu PDF dài 100 trang, tập hợp ảnh chụp màn hình, hình ảnh và tin nhắn mà cô cho là bằng chứng chồng lừa dối mình trước và sau đám cưới.
Theo nội dung PDF, ngày 28/6/2025, một phụ nữ liên hệ với người vợ và nói rằng cô từng quan hệ với người chồng tại một khách sạn. Người phụ nữ này cho biết người đàn ông tự giới thiệu mình là “Ben” và hai người liên lạc qua Instagram.
Khoảng chín tháng sau, ngày 21/3/2026, cặp đôi tổ chức đám cưới. Trong tài liệu, người vợ viết rằng lễ cưới vẫn diễn ra bình thường vì cô không biết chồng mình bị cho là đã có quan hệ với những phụ nữ khác.
Ngày 1/4, vào ngày đầu tiên của tuần trăng mật, người vợ cho biết cô nhận được tin nhắn từ người phụ nữ nói trên. Khi bị chất vấn, người chồng được cho là phủ nhận việc quan hệ với cô gái và giải thích rằng một người bạn đã sử dụng hình ảnh của mình để giả danh, làm quen với phụ nữ trên mạng. Người vợ nói rằng lúc đó cô đã tin lời giải thích này.
Bị tố qua lại với phụ nữ ở Đài Loan
Theo tài liệu, ngày 30/5/2026, trong chuyến đi Đài Loan cùng nhóm bạn nam, người chồng gặp một phụ nữ tại câu lạc bộ, xin số điện thoại và tiếp tục liên lạc với cô sau chuyến đi. Người đàn ông được cho là vẫn sử dụng tên “Ben”.
Từ ngày 30/7 đến 2/8, người chồng bị cáo buộc sắp xếp và chi trả chuyến đi của người phụ nữ này đến Kuala Lumpur, Malaysia. Trong khi đó, anh nói với vợ rằng mình đi Genting cùng bạn bè để đánh bạc. Tài liệu cho rằng hai người đã quan hệ trong chuyến đi, đồng thời cáo buộc người đàn ông nói dối về tên tuổi, ngày sinh, tuổi tác và trường học của mình.
Vài ngày sau, người chồng được cho là quay lại Đài Loan với lý do đi công tác và tìm cách gặp người phụ nữ. Theo các tin nhắn được đưa vào tài liệu, cô này sau đó phát hiện danh tính thật của anh. Người đàn ông được cho là đã xin lỗi vì nói dối thông tin cá nhân, trong khi những đoạn trò chuyện khác cho thấy cô cảm ơn anh vì gửi hoa và cà phê.
Đề nghị hủy hôn qua tin nhắn
Ngày 28/8, người vợ cho biết chồng nhắn tin đề nghị hủy hôn. Theo ảnh chụp được đưa vào PDF, người đàn ông cho rằng vì hai người chưa quan hệ tình dục sau khi kết hôn nên có thể hủy hôn thay vì phải chờ đủ ba năm mới tiến hành thủ tục ly hôn.
Đề nghị này được đưa ra sau một cuộc tranh cãi. Trong tin nhắn, người chồng được cho là nói rằng vợ nên tìm người khác có thể chịu đựng tính khí của cô vì anh không nghĩ mình còn làm được điều đó.
Ngày hôm sau, cha của người vợ chất vấn con rể về nghi vấn có người thứ ba. Người đàn ông được cho là phủ nhận, khẳng định không có người thứ ba trong cuộc hôn nhân.
Đến ngày 1/9, người chồng được cho là gửi thêm tin nhắn liệt kê bốn lý do muốn chấm dứt quan hệ, gồm những cuộc tranh cãi lặp đi lặp lại, cảm giác cuộc sống trở nên khó khăn hơn sau khi kết hôn, việc thường xuyên đề cập đến chia tay trong lúc cãi vã và thiếu sự gần gũi thể xác.
Trong tin nhắn, người đàn ông nói anh tôn trọng quyền từ chối quan hệ tình dục của vợ, nhưng cho rằng tình trạng thiếu thân mật kéo dài khiến mình cảm thấy không được mong muốn và ngày càng xa cách.
Tài liệu cũng có những đoạn trò chuyện được cho là cho thấy người chồng vẫn tìm cách duy trì quan hệ với phụ nữ ở Đài Loan. Anh được cho là từng đề cập khả năng chuyển ra nước ngoài, xin phép làm việc tại Pháp và tiếp tục gặp người phụ nữ này.
Phát hiện nhóm trò chuyện riêng của chồng
Ngày 7/9, người vợ cho biết cô phát hiện một nhóm trò chuyện riêng trên Instagram có sự tham gia của chồng và một số người bạn của anh. Tài liệu chứa hàng chục ảnh chụp màn hình được cho là thảo luận về phụ nữ, các mối quan hệ và người phụ nữ mà người chồng gặp ở Đài Loan.
Trong một đoạn trò chuyện, người đàn ông được cho là viết rằng cần giải quyết xong chuyện hôn nhân trước khi bàn đến một mối quan hệ yêu xa. Một ảnh chụp khác được cho là cho thấy anh nói vợ không nằm trong danh sách những người mình đang qua lại, còn người phụ nữ ở Đài Loan mới là người duy nhất trong danh sách đó.
Cuối tài liệu, người vợ đề nghị người đọc tự xem xét các bằng chứng và đưa ra đánh giá về đúng sai cũng như người đã vượt quá giới hạn.
(Nguồn: AsiaOne, ngày 10/10/2026)