Vòng quanh thế giới

Chồng đòi lại sính lễ 950 triệu đồng sau khi biết vợ mới cưới có 2 tử cung

Thanh Phúc

Người chồng cho rằng vợ đã cố tình che giấu căn bệnh của mình.

Một vụ việc ly hôn gây chú ý tại huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi người chồng, anh Lạc, yêu cầu vợ hoàn trả một phần sính lễ trị giá 268.000 nhân dân tệ (hơn 950 triệu đồng) sau khi phát hiện cô mắc bệnh bẩm sinh.

Chồng đòi lại sính lễ 950 triệu đồng sau khi biết vợ mới cưới mắc bệnh hiếm, có đến 2 tử cung Ảnh 1

Theo truyền thông địa phương, anh Lạc kết hôn với cô Lý sau một buổi hẹn hò giấu mặt. Chỉ 13 ngày sau đám cưới, sức khỏe của cô Lý xuất hiện dấu hiệu bất thường. Ban đầu, cô từ chối thăm khám y tế hiện đại và tìm đến y học cổ truyền. Tuy nhiên, tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Giang Tây, cô được chẩn đoán mắc dị tật tử cung đôi bẩm sinh cùng tình trạng chỉ có một quả thận.

Anh Lạc cho rằng vợ đã cố tình che giấu bệnh tật trước hôn nhân. Gia đình anh đã chi khoảng 500.000 nhân dân tệ cho việc điều trị, song cuộc sống hôn nhân nhanh chóng rạn nứt khi cô Lý từ chối tiếp tục chung sống. Không chỉ đệ đơn ly hôn, anh còn yêu cầu hoàn trả phần lớn sính lễ và trang sức vàng.

Trong video đăng tải trên mạng xã hội, anh Lạc bày tỏ sự bức xúc: “Tôi không yêu cầu bao lì xì, chỉ mong nhận lại 80% sính lễ. Nhưng phiên tòa đầu tiên, tôi chỉ được trả 40.000 nhân dân tệ cùng một chiếc nhẫn kim cương. Phiên xử thứ hai, tôi tiếp tục yêu cầu 50–60%”.

Chồng đòi lại sính lễ 950 triệu đồng sau khi biết vợ mới cưới mắc bệnh hiếm, có đến 2 tử cung Ảnh 2

Phía cô Lý phủ nhận việc cố tình che giấu tình trạng sức khỏe, khẳng định bản thân cũng không hề biết trước khi kết hôn. Đồng thời, cô cho rằng trong quá trình khám sức khỏe tiền hôn nhân, không hề có xét nghiệm liên quan để phát hiện bệnh lý này.

Trước tranh cãi về việc hoàn trả sính lễ, tờ Tin tức buổi sáng Xiaoxiang đã dẫn ý kiến của ông Phó Kiến, giám đốc Công ty Luật Hà Nam Zejin. Ông giải thích rằng theo Luật Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ sơ sinh của Trung Quốc, khái niệm “bệnh nặng” chỉ bao gồm một số nhóm bệnh cụ thể có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hôn nhân và sinh sản. Dị tật tử cung đôi và tình trạng thận đơn không thuộc diện này. Do đó, việc che giấu hoặc không khai báo bệnh lý nói trên không được coi là căn cứ pháp lý để hoàn trả toàn bộ sính lễ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, ông Phó nhấn mạnh, tòa án vẫn có thể xem xét yếu tố thực tế, bao gồm thời gian chung sống ngắn ngủi và gánh nặng tài chính mà sính lễ gây ra cho gia đình nhà trai. Trên cơ sở đó, việc tòa yêu cầu cô Lý trả lại một phần quà tặng cưới và chiếc nhẫn kim cương được đánh giá là phù hợp.

Vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình xét xử, với phiên tòa thứ hai đã mở và phán quyết cuối cùng chưa được công bố. Dư luận Trung Quốc tiếp tục dõi theo vì tranh chấp này không chỉ liên quan đến yếu tố tài chính, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về sự minh bạch trong hôn nhân cũng như tính hợp lý của tập tục sính lễ trong xã hội hiện đại.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI