Vòng quanh Thế giới

Chồng của cựu công chúa Nhật Bản lại trượt kỳ thi luật sư ở Mỹ

Song Long
Chia sẻ

Kei Komuro không có tên trong danh sách vượt qua kỳ kiểm tra luật sư của bang New York do ban tổ chức công bố.

Hội đồng Giám định Luật bang New York, Mỹ (BOLE) ngày 14/4 đã công bố danh sách những thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi sát hạch luật sư của bang này. Theo đó, Kei Komuro, chồng của cựu Công chúa Nhật Bản Mako, một lần nữa không có tên trong danh sách trúng tuyển.

Ban tổ chức cho biết 45% trong số khoảng 3.000 thí sinh vượt qua kỳ thi. Khoảng 30% số người đăng ký thi lại đã thành công.

Chồng của cựu công chúa Nhật Bản lại trượt kỳ thi luật sư ở Mỹ Ảnh 1
Kei Komuro.

Komuro đã tham gia kỳ thi lần thứ hai hồi tháng 2, sau khi thi trượt vào tháng 7 năm ngoái.

Sau khi tiếp tục trượt kỳ sát hạch này, Komuro sẽ chưa thể trở thành một luật sư tại New York. Thay vào đó, anh vẫn phải tiếp tục làm việc như một trợ lý luật sư với mức lương khoảng 53.000 USD một năm.

Komuro kết hôn với cháu gái của Nhật hoàng Naruhito vào tháng 10/2021 trong bối cảnh dư luận chỉ trích về tranh chấp tài chính liên quan đến mẹ anh và vị hôn phu cũ của bà.

Cựu công chúa Mako và Komuro kết hôn mà không tổ chức đám cưới và không nhận số tiền hồi môn 150 triệu yen (1,2 triệu USD). Sau đó, họ rời Nhật Bản để bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất