Theo truyền thông Thái Lan, vụ việc xảy ra vào chiều 10/7 tại huyện Non Khun, tỉnh Si Sa Ket. Đến ngày 11/7, ông Chaiwat Thamawat, trưởng thôn Non Khun, cho biết chính quyền địa phương nhận được tin báo từ người dân về một vật thể nghi là thiết bị nổ xuất hiện trong khu dân cư. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát cùng các đơn vị liên quan lập tức có mặt để phong tỏa hiện trường và kiểm tra vì lo ngại nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
Khi đến nơi, lực lượng chức năng phát hiện chủ nhà đã cẩn thận đưa vật thể khả nghi ra khu đất trống bên ngoài nhằm tránh rủi ro nếu phát nổ. Nhiều người dân đứng tập trung quanh hiện trường với tâm trạng hoang mang, trong khi khu vực nhanh chóng được thiết lập vành đai an toàn.
Chủ nhà cho biết sáng cùng ngày ông đi khám bệnh. Đến chiều trở về, ông nhìn thấy một vật tròn phủ đầy gỉ sét nằm trước hiên nên tưởng chỉ là mảnh kim loại phế liệu. Tuy nhiên, khi cầm lên quan sát, ông giật mình phát hiện chiếc chốt an toàn vẫn còn nguyên và nhận ra đó có thể là một quả lựu đạn.
"Tôi lập tức đặt nó xuống rồi mang ra khu vực trống cách xa nhà. Lúc đó tôi mới hỏi bà đang ở nhà một mình xem vật này từ đâu xuất hiện", người đàn ông kể lại.
Người bà sau đó cho biết từ sáng sớm, chú chó cưng đã tha vật thể này từ bên ngoài về rồi nằm gặm suốt một thời gian dài. Cả gia đình đều nghĩ đó chỉ là khúc xương hoặc mảnh nhựa cũ nên không ai để ý.
"Nghĩ lại tôi vẫn còn rùng mình. Nếu con chó cắn trúng chốt an toàn hoặc làm quả lựu đạn va đập mạnh thì không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Cả gia đình đều ở rất gần nó suốt buổi sáng", chủ nhà nói.
Sau quá trình kiểm tra, lực lượng xử lý bom mìn xác định đây là lựu đạn cầm tay Type 82-2 do Trung Quốc sản xuất. Dù lớp vỏ bên ngoài đã rỉ sét nặng, các bộ phận kích nổ bên trong vẫn còn nguyên vẹn và có thể hoạt động. Nếu chốt an toàn bị rút hoặc thiết bị chịu tác động thích hợp, quả lựu đạn vẫn đủ sức gây nổ, tạo ra các mảnh văng trên diện rộng và đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng con người.
Quả lựu đạn sau đó được di chuyển đến khu vực an toàn, cách xa khu dân cư để tiêu hủy theo đúng quy trình. Sau vụ nổ có kiểm soát, mặt đất xuất hiện hố sâu khoảng 30 cm và rộng gần 60 cm, cho thấy sức công phá của thiết bị vẫn còn rất lớn.
Giới chức địa phương cho rằng những vật liệu nổ cũ vẫn có thể xuất hiện tại các khu vực từng chịu ảnh hưởng bởi xung đột hoặc gần biên giới. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không tự ý chạm vào, di chuyển hay kiểm tra các vật thể nghi là bom, mìn hoặc đạn dược, mà cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý an toàn. May mắn, vụ việc lần này không gây thương vong, song được xem là lời cảnh báo về những hiểm họa tiềm ẩn từ các thiết bị nổ đã tồn tại nhiều năm.