Vòng quanh thế giới

Chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn các công ty AI tự nguyện nộp mô hình để kiểm tra an ninh mạng

Nhật Minh

Động thái mới được xem là bước chuyển đáng chú ý trong chính sách AI của Tổng thống Mỹ - Donald Trump.

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ yêu cầu các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu tại Mỹ tự nguyện gửi những mô hình AI tiên tiến nhất để chính phủ kiểm tra an ninh mạng trước khi phát hành ra công chúng. 

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Washington ngày càng lo ngại về những rủi ro an ninh từ các hệ thống AI thế hệ mới, trong đó có mô hình Mythos của Anthropic.

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.

Theo đó, ngày 2/6, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Thương mại, Bộ An ninh Nội địa cùng nhiều cơ quan liên bang khác phối hợp với các công ty AI nhằm xây dựng cơ chế kiểm tra bảo mật đối với các mô hình mới.

Theo sắc lệnh, các cơ quan chính phủ sẽ có tối đa 30 ngày để đánh giá các mô hình AI trước khi chúng được cung cấp cho các tổ chức ngoài chính phủ. Đồng thời, các cơ quan cũng được yêu cầu tăng cường năng lực phòng thủ an ninh mạng trên toàn bộ hệ thống liên bang.

Động thái mới được xem là bước chuyển đáng chú ý trong chính sách AI của Tổng thống Donald Trump. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông nhiều lần nhấn mạnh quan điểm hạn chế sự can thiệp của chính phủ vào lĩnh vực công nghệ, đồng thời phản đối một số nỗ lực xây dựng quy định quản lý AI tại cấp bang.

Tuy nhiên, sắc lệnh lần này cho thấy Nhà Trắng đang muốn đóng vai trò chủ động hơn trong việc giám sát năng lực và mức độ an toàn của các mô hình AI tiên tiến.

Một số chuyên gia nhận định việc kiểm tra trước khi phát hành có thể ảnh hưởng đến tốc độ ra mắt sản phẩm mới, từ đó tác động tới doanh thu của các công ty AI nếu họ buộc phải điều chỉnh mô hình nhằm đáp ứng các yêu cầu an ninh.

Trước đó, Anthropic, OpenAI và Google đã có các cuộc làm việc với chính phủ Mỹ liên quan đến vấn đề an ninh mạng trong quá trình xây dựng sắc lệnh.

Ông Kent Walker, Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Google, đánh giá đây là "một bước tiến quan trọng". Trong khi đó, Anthropic cho biết công ty mong muốn hợp tác với Nhà Trắng để triển khai các nội dung của sắc lệnh.

Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman cũng lên tiếng ủng hộ: "Sắc lệnh này đã tạo được sự cân bằng phù hợp. Mỹ cần tiếp tục dẫn đầu về AI bằng cách phát triển những mô hình tốt nhất, đồng thời đảm bảo chúng an toàn và hỗ trợ các công cụ an ninh mạng cho những đơn vị đáng tin cậy".

Theo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ Tài chính đã tham vấn nhiều ngân hàng trong quá trình xây dựng sắc lệnh mới.

Văn bản yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các nhà phát triển AI và đơn vị vận hành hạ tầng trọng yếu để rà soát các lỗ hổng bảo mật trong phần mềm, đồng thời xây dựng các bản vá khắc phục.

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.

Các lĩnh vực hạ tầng trọng yếu được xác định bao gồm ngân hàng, dịch vụ khẩn cấp, bệnh viện và những ngành có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ.

Trên thực tế, hoạt động kiểm tra tự nguyện đối với các mô hình AI đã được triển khai trong vài năm gần đây. OpenAI và Anthropic từng gửi các mô hình của mình cho Trung tâm Tiêu chuẩn và Đổi mới AI thuộc Bộ Thương mại Mỹ để đánh giá.

Tháng 5 vừa qua, Bộ Thương mại cũng thông báo Google, xAI và Microsoft đồng ý tham gia chương trình kiểm tra an ninh đối với các mô hình AI của họ. Tuy nhiên, những thông tin chi tiết liên quan sau đó đã được gỡ khỏi website của cơ quan này.

Sắc lệnh mới được xem là nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm cân bằng giữa việc thúc đẩy đổi mới công nghệ và kiểm soát các nguy cơ an ninh từ làn sóng AI đang phát triển với tốc độ chóng mặt trên toàn cầu.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI