Ngày 2/3, Trung Quốc tuyên bố đã dành tổng cộng 110,48 tỷ NDT (tương đương 15,6 tỷ USD) cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ trưởng Tài chính nước này cho biết đây là một phần trong kế hoạch đẩy lùi dịch bệnh, khoản tiền từ ngân sách được dùng để trả chi phí chữa bệnh, trợ cấp cho y bác sĩ và mua sắm trang thiết bị y tế, quyết không để bệnh nhân phải gián đoạn điều trị. Chính phủ cũng khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất thêm vật tư như khẩu trang N95 và quần áo bảo hộ, sau đó thu mua để làm hàng dự trữ, sẵn sàng cung cấp cho nhân viên y tế bất cứ lúc nào.
Chi phí cho một lần xét nghiệm tại đất nước tỷ dân khoảng 370 NDT (53 USD), phí tổn điều trị đối với mỗi bệnh nhân dao động từ 5.600 - 23.000 NDT (806 - 3.309 USD) tùy độ tuổi, người càng lớn tuổi khả năng phải chi trả càng nhiều do tình hình bệnh nghiêm trọng. Không chỉ trả hết mọi hóa đơn, chính phủ Trung Quốc còn hỗ trợ toàn bộ chi phí đối với những bệnh nhân cần dùng đến phương pháp phức tạp và tốn kém hơn, chẳng hạn như oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể.

Chính phủ Trung Quốc đã chi một khoản ngân sách lớn để hỗ trợ người dân điều trị COVID-19.
Người dân Mỹ không cần trả phí xét nghiệm virus SARS-CoV-2, song hóa đơn điều trị của họ có thể lên đến 3.200 USD. Nhóm vận động hàng lang đề nghị bệnh nhân nên tham khảo công ty bảo hiểm của mình để được thông báo về chi phí chữa trị. Lo ngại phí tổn quá cao sẽ khiến người nhiễm bệnh bỏ qua việc điều trị, khiến dịch bệnh lan rộng khó kiểm soát, Nghị sĩ Ruben Gallego thuộc Đảng Dân chủ đã đề xuất chính phủ “gánh” khoản phí này giúp dân như Trung Quốc đã làm. Tuy nhiên, dự luật này còn đang trong quá trình thảo luận.
Trong cuộc họp với các công ty bảo hiểm hôm 10/3, Phó Tổng thống Mike Pence khẳng định người dân Mỹ được xét nghiệm COVID-19 mà không phải âu lo vì chi phí. Các doanh nghiệp bảo hiểm lớn ở nước này đã đồng ý sẽ chi trả phí thăm khám và điều trị từ xa.

Trong khi đó, người dân ở một số nước chỉ được thanh toán phí xét nghiệm.
Vào tháng 1, Hàn Quốc đã tuyên bố chính phủ và các công ty bảo hiểm sẽ trả mọi chi phí liên quan đến việc thăm khám, cách ly và điều trị cho bệnh nhân COVID-19, bao gồm bệnh nhân người nước ngoài. Nước này cũng thành lập nhiều cơ sở kiểm dịch với khả năng xét nghiệm cho 15.000 người/ngày.
Hồi tháng 2, Nhật Bản nhận định COVID-19 là bệnh truyền nhiễm. Chính phủ đồng ý chi trả các hóa đơn nằm viện của bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 ở đây.
Mỗi lần xét nghiệm COVID-19, công dân Đức cần trả khoảng 282 USD. Nếu được bác sĩ đề nghị xét nghiệm, bệnh nhân sẽ không phải trả tiền vì đã có công ty bảo hiểm hỗ trợ. Ngược lại, nếu họ chủ động yêu cầu được xét nghiệm, phía bảo hiểm sẽ không thanh toán khoản phí này.
Trong khi đó, có khoảng 18.000 người dân Anh đã được xét nghiệm COVID-19 miễn phí từ tháng trước, phát hiện 373 trường hợp nhiễm bệnh.

Dịch COVID-19 đã lây lan trên diện rộng ở các quốc gia bên ngoài Trung Quốc.
Bộ Y tế Singapore hỗ trợ công dân, thường trú nhân và người có visa lao động phải cách ly 70 USD mỗi ngày. Chính phủ cũng hỗ trợ trả toàn bộ chi phí xét nghiệm cũng như điều trị cho công dân và người có visa dài hạn. Đối với người nước ngoài có visa ngắn hạn, họ được miễn phí xét nghiệm nhưng phải trả phí chữa trị theo quy định được áp dụng từ ngày 7/3.
Ngày 11/3, Cơ quan BHYT Philippines tuyên bố sẽ chi trả phí xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Bộ trưởng Nội các Karlo Nograles cho biết cơ quan y tế cũng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm bộ dụng cụ xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Khi đạt tiêu chuẩn, những bộ dụng cụ này sẽ lập tức được chuyển đến các bệnh viện trên toàn quốc, giúp xác nhận các ca bệnh nhanh chóng và hiệu quả.
Khi đi khám với các triệu chứng điển hình như sốt, ho, khó thở, người dân Việt Nam sẽ được Bảo hiểm xã hội chi trả phí xét nghiệm dù kết quả là âm tính hay dương tính. Nếu xác nhận nhiễm COVID-19, phí tổn điều trị của họ sẽ do nhà nước chi trả. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã quyết định chi cho mỗi người bị cách ly vì COVID-19 là 100.000 đồng/ngày từ ngân sách thành phố; đồng thời, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ số F1, F2 và sẽ xét nghiệm miễn phí.