Vòng quanh Thế giới

Chênh nhau tới 30 tuổi, cặp đôi thường bị nhận nhầm là ông cháu

Theo Yahoo News
Chia sẻ

Cặp đôi này chênh nhau tới 30 tuổi, tiết lộ rằng nhiều người nhận nhầm họ là bố con, thậm chí là ông cháu.

Ngày nay, việc yêu đương ngày càng thoải mái hơn, không ít cặp đôi chênh lệch tuổi tác tới với nhau, bất chấp ánh nhìn của những người xung quanh. Mới đây, chị Devin Kennedy (29 tuổi, đến từ Cape Canaveral, Florida) cùng chồng cô là ông Tommy (59 tuổi) cũng chia sẻ về câu chuyện tình yêu đũa lệch của họ.

Kennedy và chồng là Tommy thường xuyên bị nhận nhầm là bố con. 

Kennedy cho biết, chị gặp người chồng hiện tại thông qua một người bạn chung giữa hai người từ cách đây 9 năm. Tuy có sự chênh lệch rất lớn về tuổi tác nhưng hai người nói chuyện rất hợp nhau và nhanh chóng yêu nhau từ lúc nào không hay. Dù vậy, cặp đôi vẫn giữ bí mật về mối quan hệ này suốt một năm trước khi tiết lộ với người khác vì sợ bị đánh giá do khoảng cách tuổi tác.

Trước khi gặp Tommy, chị Kennedy đã có một cậu con trai 14 tuổi tên là Logan. Chị cũng từng có những người bạn trai bằng tuổi nhưng chưa ai mang lại cho chị cảm giác bình yên, hạnh phúc như Tommy. “Trước khi gặp Tommy, tôi đã có một vài người bạn trai cùng tuổi nhưng chưa bao giờ tôi thực sự thân thiết với họ giống như anh ấy”, bà mẹ đơn thân chia sẻ.

Cặp đôi nói chuyện rất hợp nhau và yêu nhau từ lúc nào không hay. 

Khi yêu nhau, cặp đôi đã gặp một số thách thức do khoảng cách tuổi tác. Chẳng hạn, nhiều người lạ sẽ nghĩ Tommy, ông chủ công ty về sửa chữa nhà cửa, là bố của chị chứ không phải chồng chị, thậm chí có người còn nhận nhầm họ là ông cháu. 

Bất cứ khi nào chúng tôi đi chơi cùng nhau, mọi người đều nghĩ anh ấy là bố của tôi. Có người lạ còn nói với Tommy rằng: ‘Cháu của bạn thật đẹp’. Và nếu chúng tôi nắm tay hoặc hôn môi ở nơi công cộng thì chắc chắn chúng tôi sẽ nhận được một vài ánh mắt kỳ lạ từ những người xung quanh”, Kennedy chia sẻ.

Có người còn nhận nhầm họ là ông cháu vì khoảng cách tuổi tác.

Về phía gia đình, phải mất một thời gian ngắn thì bố mẹ Kennedy mới chấp nhận được chuyện con gái yêu người còn lớn tuổi hơn cả họ. Nhưng sau khi gặp Tommy vài lần, bố mẹ Kennedy đều thích anh và mừng cho chị vì tìm được người tâm đầu ý hợp. 

Tôi có 5 anh chị em và Tommy lớn hơn bố tôi vài tuổi, vì vậy điều đó thật khó khăn với bố tôi. Nhưng sau khi nhận ra Tommy là một người đàn ông tốt, bố tôi không phản đối và mọi người đều mừng cho tôi”, Kennedy nói. 

Cặp đôi có với nhau 2 người con là bé Serenity (7 tuổi) và bé Kadence (5 tuổi). 

Năm 2013, cặp đôi đính hôn và tổ chức đám cưới trên bãi biển vào tháng 10/2020. Hiện cặp đôi đã có với nhau 2 người con là bé Serenity (7 tuổi) và bé Kadence (5 tuổi). 

Ngay cả khi đi đẻ, cặp đôi vẫn bị nhầm là bố con. “Khi tôi sinh con trai út, các y tá trong bệnh viện hỏi tôi có muốn bố ở bên cạnh khi chuyển dạ không. Tôi phải giải thích với họ rằng đó không phải là bố mà là chồng tôi, là bố của các con tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu và cảm thấy chuyện đó thật bình thường. Mỗi khi bị người lạ nhận nhầm, chúng tôi chỉ cười vì đó là cuộc sống của chúng tôi và chúng tôi đang rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được anh ấy”, Kennedy chia sẻ.

Gia đình 5 người của họ.
Chia sẻ

Theo

Yahoo News

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất