Vòng quanh thế giới

Cháy rừng khổng lồ ở Pháp tạm được khống chế, giới chức chạy đua với đợt nắng nóng mới

Thanh Phúc

Cháy rừng khổng lồ tại Pháp đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề.

Sau nhiều ngày bùng phát dữ dội, đám cháy rừng quy mô lớn ở khu vực tây nam nước Pháp đã có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, giới chức nước này vẫn duy trì cảnh báo ở mức cao nhất khi một đợt nắng nóng mới được dự báo sẽ nhanh chóng làm gia tăng nguy cơ ngọn lửa bùng phát trở lại.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, đám cháy tại vùng Gironde hiện đã ngừng lan rộng. Đây được xem là tín hiệu tích cực đầu tiên kể từ khi thảm họa buộc khoảng 220.000 người tại khu vực quanh thành phố Bordeaux phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

Dù vậy, ông Nunez nhấn mạnh cuộc chiến với "giặc lửa" vẫn chưa kết thúc. Nhiều khu rừng vẫn còn âm ỉ cháy, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại nếu điều kiện thời tiết trở nên bất lợi.

"Tình hình trong đêm qua không có nhiều chuyển biến. Chúng ta phải luôn duy trì sự tập trung và sẵn sàng ứng phó bất cứ lúc nào", Bộ trưởng Nội vụ Pháp phát biểu hôm 28/7.

Một lính cứu hỏa ra hiệu bên cạnh những cây đang cháy trong một vụ cháy rừng dữ dội gần Marcheprime, ngoại ô Bordeaux (Ảnh: AP).
Một lính cứu hỏa ra hiệu bên cạnh những cây đang cháy trong một vụ cháy rừng dữ dội gần Marcheprime, ngoại ô Bordeaux (Ảnh: AP).

Phát biểu được đưa ra sau cuộc họp khẩn do Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì nhằm đánh giá tình hình cháy rừng tại Gironde cũng như các điểm nóng khác trên cả nước, nơi lực lượng cứu hỏa vẫn đang căng mình dập lửa.

Theo chính quyền tỉnh Gironde, diễn biến trong đêm được đánh giá là "ổn định trên diện rộng". Đây là bước tiến đáng kể so với những ngày trước, khi ngọn lửa từng tiến sát khu vực ngoại ô Bordeaux, chỉ còn cách thành phố lịch sử hơn 260.000 dân khoảng 15 km.

Giới chức cho biết sức nóng cực lớn đã tạo ra các hiện tượng "bão lửa", kéo theo sét tự nhiên làm phát sinh thêm nhiều điểm cháy mới, khiến công tác khống chế gặp vô vàn khó khăn.

Trong bối cảnh chưa ghi nhận thêm các đợt sơ tán mới, chính quyền địa phương vẫn áp dụng nhiều biện pháp hạn chế người dân và du khách đến khu vực nguy hiểm. Thời điểm này cũng trùng với giai đoạn chuẩn bị bước vào cao điểm du lịch tháng 8 tại Pháp.

Gironde đã ra lệnh đóng cửa các trại hè dành cho trẻ em và người khuyết tật, đồng thời khuyến cáo người dân không di chuyển tới khu vực ven biển Đại Tây Dương - nơi nổi tiếng với các bãi biển và những cánh rừng thông rộng lớn nhưng đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hỏa hoạn.

Bộ trưởng Laurent Nunez cũng kêu gọi người dân tuyệt đối tránh xa khu vực xảy ra cháy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng cứu hộ triển khai nhiệm vụ.

Ở tỉnh Landes lân cận, nơi một đám cháy khác vẫn đang diễn biến phức tạp, hàng trăm lính cứu hỏa tiếp tục làm việc xuyên ngày đêm. Chính quyền địa phương cho biết cơn mưa xuất hiện trong đêm đã giúp cải thiện đáng kể điều kiện chữa cháy, song nhấn mạnh thời tiết có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, cuộc chiến với các đám cháy đang bước vào giai đoạn then chốt khi cơ quan khí tượng Pháp dự báo nền nhiệt tại khu vực tây nam sẽ vượt 35 độ C từ ngày 29/7 và tiếp tục tăng trong những ngày sau đó.

Theo giới chức, nhiệt độ cao kết hợp với gió mạnh và độ ẩm thấp có thể khiến các điểm cháy âm ỉ nhanh chóng bùng phát thành những đám cháy lớn, làm đảo ngược những kết quả mà lực lượng cứu hỏa đã đạt được trong nhiều ngày qua.

"Chúng ta biết nắng nóng sẽ quay trở lại. Điều đó đồng nghĩa nguy cơ cháy rừng sẽ tiếp tục ở mức rất cao. Chừng nào ngọn lửa chưa được dập tắt hoàn toàn thì tình hình vẫn chưa thể xem là an toàn", ông Nunez cảnh báo.

Hiện hàng nghìn lính cứu hỏa cùng nhiều máy bay và trực thăng liên tục thực hiện các đợt thả nước, chất chống cháy để khống chế các điểm nóng. Trên mặt đất, lực lượng chức năng sử dụng máy xúc tạo các đường băng cản lửa, trong khi nông dân địa phương hỗ trợ vận chuyển nước bằng xe bồn phục vụ công tác chữa cháy.

Không chỉ Pháp, Tây Ban Nha cũng đang hứng chịu nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng. Khoảng 10 quốc gia đã điều động máy bay, trực thăng, lực lượng cứu hỏa và các nguồn lực hỗ trợ hai nước ứng phó với thảm họa. Tổng số người phải sơ tán tại Pháp và Tây Ban Nha đến nay đã vượt 330.000 người.

Sau cuộc họp khẩn, Tổng thống Emmanuel Macron chưa đưa ra phát biểu mới. Trước đó, ông cam kết chính phủ sẽ đồng hành lâu dài với các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, khẳng định nước Pháp sẽ khôi phục những khu vực bị tàn phá và hỗ trợ người dân cho đến khi cuộc sống trở lại bình thường.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI