Theo Reuters, một vụ cháy rừng lớn bùng phát gần thủ đô Paris (Pháp) trong ngày 13/7 đã buộc chính quyền phải phong tỏa nhiều tuyến cao tốc, huy động máy bay chữa cháy và sơ tán hàng trăm người dân. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, số người thiệt mạng do vụ cháy rừng nghiêm trọng ở tỉnh Almeria đã tăng lên 13, khi một cụ bà người Anh (93 tuổi) không qua khỏi vì bỏng nặng. Hiện vẫn còn 10 người mất tích.
Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng thứ ba kể từ đầu mùa hè. Nhiệt độ cao kéo dài kết hợp với thảm thực vật khô kiệt đã khiến các đám cháy lan rộng từ bán đảo Iberia đến nước Pháp. Nhiều nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng cả tần suất lẫn mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy rừng.
Tại Pháp, đám cháy bùng phát gần khu rừng Fontainebleau - nơi nổi tiếng với cung điện hoàng gia lịch sử và chỉ cách Paris khoảng 70 km. Lửa lan nhanh dọc theo tuyến cao tốc A6 nối Paris với Lyon và miền Nam nước Pháp, khiến giao thông tê liệt.
Lần đầu tiên tại khu vực, chính quyền phải điều động máy bay lấy nước trực tiếp từ sông Seine để dập lửa. Khoảng 800 người đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Dù đám cháy cơ bản được khống chế vào chiều cùng ngày, gió lớn vẫn khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp - Laurent Nunez cho biết vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường. Theo ông, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 10 điểm phát hỏa khác nhau trong phạm vi chỉ 1 km, làm dấy lên nghi vấn đây là vụ phóng hỏa có chủ đích. Hai nghi phạm liên quan đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.
Tính từ đầu năm đến nay, khoảng 32.000 ha đất tại Pháp đã bị thiêu rụi, vượt tổng diện tích cháy của cả năm 2025. Trong ngày 13/7, khoảng 26 triệu người dân Pháp, bao gồm khu vực Paris, được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ vì nắng nóng. Các chuyên gia dự báo đợt nắng nóng sẽ còn kéo dài ít nhất đến giữa tuần.
Không chỉ Pháp, Italy cũng chuẩn bị hứng chịu một đợt nắng nóng mới kéo dài khoảng một tuần, với độ ẩm cao và những đêm nhiệt đới oi bức. Nhiệt độ tại đảo Sardinia được dự báo có thể lên tới 42 - 43 độ C.
Nắng nóng cực đoan cũng gây ra nhiều hệ lụy kinh tế. Mực nước sông Rhine tại Đức giảm mạnh khiến tàu chở hàng không thể vận chuyển đủ tải trọng, làm tăng chi phí logistics. Tại Italy, nông dân phải tăng chi phí chăm sóc vật nuôi để duy trì sản lượng sữa phục vụ sản xuất phô mai.
Các nhà khoa học cũng cảnh báo tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Dữ liệu chính thức cho thấy đợt nắng nóng kỷ lục cuối tháng 6 khiến châu Âu ghi nhận khoảng 10.650 ca tử vong vượt mức bình thường. Một nghiên cứu công bố ngày 13/7 ước tính riêng tại Anh và xứ Wales đã có khoảng 2.700 người tử vong do nắng nóng trong các đợt oi bức của tháng 5 và tháng 6, trong đó 42% số ca tử vong được cho là liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây cũng cảnh báo châu Âu có thể phải đối mặt với "nhiều tuần lễ chết chóc hơn" khi các đợt nắng nóng mới đang tiếp tục hình thành trên Đại Tây Dương. Theo hệ thống giám sát tử vong EuroMOMO, hơn 9.000 trong tổng số ca tử vong vượt mức được ghi nhận tại châu Âu là những người từ 65 tuổi trở lên.