Vòng quanh Thế giới

Chàng trai buồn khổ cầu cứu dân mạng vì bạn gái mang thai, tưởng tra nam nhưng nghe lý do ai cũng bênh

An Chi
Chia sẻ

Ban đầu ai cũng nghĩ chàng trai là tra nam, muốn trốn tránh trách nhiệm khi bạn gái mang thai, nhưng sau khi nghe lý do xong thì nhiều người lại lên tiếng bênh vực anh.

Mới đây, một chàng trai (giấu tên) đến từ Đài Loan đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình trên một hội nhóm. Bài viết của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. 

Chàng trai cho biết, anh năm nay 32 tuổi, bạn gái 30 tuổi, hai người quen nhau qua một cuộc gặp gỡ của nhóm bạn và hẹn hò được hơn nửa năm nay. Mỗi lần quan hệ tình dục, cả hai đều áp dụng các biện pháp tránh thai. 

Vào dịp lễ Valentine năm nay, do bạn gái đi làm nên cả hai quyết định tổ chức sớm trước một ngày. Buổi tối, bạn gái đặc biệt mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm để thu hút bạn trai và cả hai đã trải qua một đêm nồng nhiệt. 

Bạn gái của chàng trai. 

Thế nhưng, sau khi “mây mưa” xong, bạn gái bỗng nằm trên ngực chàng trai rồi thỏ thẻ: “Anh sắp được làm bố rồi”. Những tưởng đây là tin vui bởi chàng trai cũng chẳng còn nhỏ nữa để tính tới chuyện cưới vợ, sinh con, nhưng tin này lại khiến anh choáng ngợp, trống rỗng. 

Sau đó, anh vội đưa bạn gái về. Đêm hôm đó, anh bị mất ngủ cả đêm dù anh đã uống một chút rượu. Bởi lẽ, anh đã triệt sản, giờ bạn gái lại thông báo có thai khiến anh nghi ngờ đứa trẻ trong bụng không phải là máu mủ của mình. 

Khi học đại học, tôi vô tình làm bạn gái có thai. Hậu quả là phải tốn rất nhiều tiền, nên sau đó tôi đã đi triệt sản”, chàng trai chia sẻ. 

Chàng trai buồn khổ khi nghe bạn gái báo đã mang thai. 

Không biết phải làm thế nào, chàng trai sau đó đành phải đăng đàn cầu cứu cộng đồng mạng. “Tôi yêu cô ấy rất rất nhiều, tôi không muốn mất cô ấy. Nhưng đứa con trong bụng cô ấy không phải là của tôi. Tôi thực sự không biết phải làm gì lúc này nữa”, chàng trai viết. 

Nhiều người khuyên chàng trai không nên vội vàng nghi ngờ bạn gái, bởi đàn ông đã triệt sản vẫn có thể khiến bạn tình mang thai. Ngoài ra, số khác lại khuyên chàng trai thử nói vấn đề mình đã triệt sản với bạn gái, xem phản ứng của cô thế nào, hoặc đợi đứa trẻ sinh ra rồi đi làm xét nghiệm ADN. 

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin mới nhất