Vòng quanh Thế giới

Ái nữ 'ngậm thìa vàng' nhà Bill Gates: Giỏi giang, tài sản gần 20 triệu đô và tình yêu đẹp như cổ tích

Song Long
Chia sẻ

Jennifer sở hữu gần 20 triệu USD khi mới 25 tuổi và bước vào lễ đường với vị hôn phu như ý.

Jennifer Katharine Gates sinh ngày 26/4/1996, là con gái lớn của tỷ phú Bill Gates cùng vợ trước Melinda. Dù sinh ra trong một gia đình cực kỳ giàu có, nhưng tuổi thơ của cô cũng như bao người. 

Jennifer cũng lớn lên trong tình yêu thương và sự giáo dục nghiêm khắc của bố mẹ. Chị em cô bị hạn chế thời gian sử dụng các thiết bị điện tử và không được sở hữu điện thoại cho đến năm 14 tuổi.

Theo Business Insider, Jennifer theo học trường trung học Lakeside ở Seattle và tốt nghiệp Đại học Standford vào năm 2018. Cô tốt nghiệp ngành sinh học đại học danh giá hàng đầu thế giới Stanford vào năm 2018, rồi tạm nghỉ một năm để tập trung vào niềm đam mê với môn cưỡi ngựa trình diễn. Jennifer sau đó tiếp tục theo học tại trường y khoa Icahn ở Mount Sinai, New York.

Có vẻ như những cuộc trò chuyện trên bàn ăn với cha mẹ hàng ngày đã ảnh hưởng lớn tới Jennifer. “Khi còn nhỏ, cha mẹ luôn nói chuyện với tôi như với một người lớn. Tôi được nghe họ nói chuyện về tỷ lệ tử vong của trẻ em, về bệnh bại liệt, về đại dịch HIV/AIDS". Jennifer nói cả mẹ và cha cô đều "cực chăm chỉ" và "đam mê làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn”.

Theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng hiện tại của Jennifer là 20 triệu USD. Bill và Melinda còn có một cậu con trai tên Rory Gates (21 tuổi) và nàng út Phoebe Gates (18 tuổi). Trước đây, tỷ phú từng tuyên bố sẽ chia cho mỗi đứa con khoản thừa kế 10 triệu USD, tức chỉ chiếm phần nhỏ trong tài sản của ông, số còn lại sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện.

Dù sinh ra đã "ngậm thìa vàng",  Jennifer luôn hy vọng sẽ sử dụng tầm ảnh hưởng và lợi thế về vật chất của mình để tiếp tục giúp đỡ những người khác, giống như cách mà cha mẹ cô đã làm.

Không chỉ giỏi học tập, Jennifer còn đam mê cưỡi ngựa và đã theo đuổi bộ môn này từ năm lên 6 tuổi. Jennifer là một vận động viên cưỡi ngựa xuất sắc, từng giành được nhiều giải thưởng. Để ủng hộ niềm đam mê của con, tỷ phú Bill Gates đã chi hàng chục triệu USD để mua khu vực bất động sản ở Wellington, Florida, nơi sinh sống của những người giàu có niềm đam mê cưỡi ngựa.

Cũng chính nhờ môn thể thao yêu thích mà cô gặp gỡ và nên duyên cùng vị hôn phu Nayel Nassar, vận động viên cưỡi ngựa nổi tiếng người Ai Cập. Nassar cũng xuất thân từ một gia đình giàu có, bố mẹ là triệu phú.

Nassar nổi tiếng là vận động viên cưỡi ngựa xuất sắc của đội tuyển Ai Cập. Vị hôn phu của con gái tỷ phú Bill Gates đã chơi môn thể thao này từ năm 5 tuổi và bắt đầu thi đấu từ năm 10 tuổi. Nassar từng tham gia vòng chung kết cúp thi cưỡi ngựa thế giới FEI các năm 2013, 2014 và 2017 và nhiều giải đấu quốc tế khác.

Nassar và Jennifer bắt đầu hẹn hò vào năm 2017. Anh chàng sau đó đưa bạn gái về gặp gia đình và bạn bè. Họ chia sẻ cùng nhau nhiều kỷ niệm lãng mạn.

Nassar cầu hôn Jennifer đầu năm ngoài trong một chuyến đi trượt tuyết. Ái nữ nhà Gates đã rất hạnh phúc khi nhận lời bạn trai. Còn Nassar thừa nhận mình "là người may mắn và hạnh phúc nhất thế giới" khi Jennifer đồng ý lời cầu hôn.

Ai cũng đánh giá cả hai đều thật "xứng đôi vừa lứa". Sau khi đính hôn vào tháng 1/2020, hai người tổ chức lễ cưới vào ngày 16/10 tại thành phố New York (Mỹ). Ước tính chi phí dành cho lễ cưới của cô lên đến hơn 2 triệu USD.

Hôn lễ của con gái lớn tỷ phú Bill Gates diễn ra tại trang trại rộng 50 ha của cô ở thành phố New York. Trang trại này gồm một biệt thự, trại ngựa và sân cưỡi ngựa, là quà của tỷ phú Bill Gates tặng cho con gái vào năm 2018 khi cô tốt nghiệp Đại học Stanford. 

Xem thêm: Con gái tỷ phú Bill Gates đeo nhẫn kim cương trước thềm đám cưới 2 triệu đô

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất