Vòng quanh Thế giới

Quặn lòng hình ảnh cha nắm tay con gái thò ra từ đống đổ nát từ trận động đất cho đến khi cô bé qua đời

Thiên An
Chia sẻ

Bức ảnh đau lòng về người cha nắm tay đứa con gái đã chết của mình mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất khiến cả thế giới bật khóc vì quá xót xa và đau thương.

Hình ảnh đau buồn trên được ghi lại tại Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi lực lượng cứu hộ làm việc không ngừng để cứu hộ nạn nhân khỏi đống đổ nát của một tòa nhà chung cư bị một trận động đất mạnh 7,8 độ đánh sập hôm thứ Hai.

Quặn lòng hình ảnh cha nắm tay con gái thò ra từ đống đổ nát từ trận động đất cho đến khi cô bé qua đời Ảnh 1

Trong bức ảnh là người bố tên Mesut Hancer mặc chiếc áo khoác màu cam đang ngồi giữa một đống đổ nát của một tòa nhà vừa sụp đổ.  Khuôn mặt tỏ ra bình tĩnh giấu đi nỗi đau đớn nhất đời người.  

Khi ấy, cánh tay trái của Mesut đang nắm lấy một bàn tay thò ra từ đống đổ nát. Bàn tay ấy là của bé gái Irmakleyla Hancer, 15 tuổi, con gái của anh Mesut. Bé Irmakleyla Hancer không may nằm dưới đống đất đá, bê tông khi trận động đất bất ngờ ập đến lúc mọi người đang chìm trong giấc ngủ. Bé gái bị đè bẹp dưới đống đất đá khổng lồ, em chỉ có thể thò bàn tay của mình ra ngoài qua khe hẹp.  

Quặn lòng hình ảnh cha nắm tay con gái thò ra từ đống đổ nát từ trận động đất cho đến khi cô bé qua đời Ảnh 2

Đau xót hơn, người cha ấy chỉ có thể nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con gái mà không thể giúp bé thoát khỏi đau đớn, cho đến khi cô bé trút hơi thở cuối cùng. Cái nắm tay ấy đã chứa đựng nhiều thứ, từng là hi vong, là nỗi đau khốn cùng và cũng là lời tạm biệt cuối cùng.

Bé gái Irmakleyla đã được xác nhận qua đời trong sáng hôm đó.

Trước đó, trận động đất kép mạnh 7,8 độ richter và 7,5 độ richter đã đổ bộ vào Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào sáng sớm ngày 6/2/2023 theo giờ địa phương, gây nên những tổn thất nặng nề.  

Quặn lòng hình ảnh cha nắm tay con gái thò ra từ đống đổ nát từ trận động đất cho đến khi cô bé qua đời Ảnh 3

Đến thời điểm hiện tại, số người chết trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới 7.200 người. Nhân viên cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới những đống đổ nát. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo rằng số người chết có thể lên đến 20.000 người. Một quan chức của UNICEF cho biết có khoảng 1,4 triệu trẻ em, bị ảnh hưởng trong trận động đất kinh hoàng.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất