Vòng quanh Thế giới

Cậu bé 2 tuổi bị bố mẹ bán cho người lạ với giá 400 triệu đồng và cái kết may mắn

Theo The Sun
Chia sẻ

Một cặp đôi Trung Quốc được cho là đã bán con trai cho người lạ với giá 13.600 bảng Anh (hơn 400 triệu đồng) và chia đôi khoản tiền. Gần một năm sau, hành tung của cậu bé đáng thương mới được cảnh sát tìm ra.

Ông và cháu gặp lại nhau.

Ông của cậu bé đã được gặp lại cháu vào tuần trước.

Theo đó, cậu bé Hao Hao đã bị bán cho một số người lạ vào tháng 1/2018 khi chỉ mới 2 tuổi.

Ông bà của cậu bé đã buộc phải báo cho cảnh sát ở Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến vào tháng 12 khi không thể tự mình tìm ra đứa cháu.

Theo báo Tuyền Châu Buổi tối, người ông 55 tuổi họ Feng cho biết cha mẹ của cậu bé đã đưa cậu bé khỏi nhà vào ngày 14/1 năm ngoái.

Cậu bé bị bán.

Cậu bé Hao Hao đã bị bán cho người lạ khi chỉ mới 2 tuổi.

Sau khi đứa trẻ mất tích được ba ngày, ông Feng đã hỏi con trai mình về đứa cháu nhưng anh ta không hé răng nửa lời.

Cuối năm ngoái, cha của cậu bé đã vào tù vì tội buôn bán ma túy.

Trong một chuyến thăm nuôi, người cha cuối cùng đã thừa nhận với ông Feng rằng anh ta đã bán con trai cho một cặp vợ chồng tại một công viên vào ngày 17 tháng 1. Sau đó, anh ta và bạn gái đã chia đôi khoản tiền nhận được. Lý do bán con là vì họ không muốn phải làm bố mẹ đơn thân của cậu bé.

Cảnh sát đã tìm ra địa chỉ của cặp vợ chồng nọ tại một thị trấn cách Tấn Giang 11 km và giải cứu đứa trẻ.

Cậu bé và 2 cảnh sát.

Cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra tung tích của cậu bé.

Cặp vợ chồng tên Su khai nhận với chính quyền rằng họ quyết định mua đứa bé vì họ đã hiếm muộn trong nhiều năm.

Một video được quay lại đã cho thấy khoảnh khắc cảm động khi ông Feng đoàn tụ với cháu trai ba tuổi của mình.

Ông Feng nói, “Cháu trai tôi là cả cuộc đời của tôi. Khi nó bị mang đi, cả cơ thể tôi như không còn sức sống”.

“Tôi không thể tin con trai tôi và bạn gái của nó có thể làm điều tàn nhẫn như vậy”.

Được biết, cặp vợ chồng mua Hao Hao đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Cặp vợ chồng bị bắt.

Cặp vợ chồng mua trẻ em đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Luật pháp Trung Quốc quy định rằng buôn bán phụ nữ và trẻ em có thể phải ngồi tù từ năm đến mười năm, tuy nhiên án chung thân và tử hình có thể được đưa ra tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ án.

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin mới nhất