Vòng quanh Thế giới

Cuộc sống địa ngục của cậu bé 16 tuổi chỉ nặng 35 kg, thường xuyên bị cha mẹ nuôi hành hạ và bỏ đói

Theo Mirror
Chia sẻ

Cậu bé 16 tuổi thường xuyên bị cha mẹ nuôi đánh vào mặt, đầu hoặc liên tục bị ném xuống sàn.

Cuộc sống địa ngục của cậu bé 16 tuổi chỉ nặng 35 kg, thường xuyên bị cha mẹ nuôi hành hành hạ và bỏ đói Ảnh 1
Nạn nhân bị cha mẹ nuôi hành hạ, bỏ đói.

Ông Richard (47 tuổi) và bà Jennifer Ryan (48 tuổi) ở Iowa, Mỹ bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện đứa con nuôi 16 tuổi của họ bị trói vào giường và bị bỏ đói. 

Cậu bé này thuộc trường hợp được chăm sóc đặc biệt. Cậu chỉ nặng 35 kg, chân bị biến dạng do phải đi đôi giày quá nhỏ. Được biết, cậu bị trói vào ghế tại tiệm sửa xe nơi bà Ryan làm việc.

Các nhà điều tra phát hiện bố mẹ nuôi thường xuyên dùng một cây gãi lưng bằng gỗ đập vào mặt cậu bé. Cặp đôi này còn lắp đặt thiết bị báo động tại nhà để báo động khi cậu bé rời khỏi phòng.

Cậu bé đáng thương bị giam trong một căn phòng không có phòng tắm và bị hành hạ tàn nhẫn nếu cậu đi vệ sinh trên giường. Bố mẹ nuôi sẽ chỉ cho cậu ăn trưa và ăn tối, nhưng chỉ là thức ăn thừa. Cậu sẽ bị bỏ đói nếu cha mẹ nuôi phát hiện cất giấu thức ăn trong phòng.

Cuộc sống địa ngục của cậu bé 16 tuổi chỉ nặng 35 kg, thường xuyên bị cha mẹ nuôi hành hành hạ và bỏ đói Ảnh 2
Richard Ryan bị buộc tội lạm dụng và bỏ bê thiếu niên

Theo thông tin từ tài liệu của tòa án, cậu bé thường xuyên bị đánh vào mặt, đầu hoặc liên tục bị ném xuống sàn. Những thương tích như vết cắt và vết bầm tím trên mặt và đầu cậu được cho là do bị bố mẹ nuôi ném xuống sàn.

Chia sẻ với mạng truyền hình KCCI, những người hàng xóm cho biết họ nghĩ cậu bé chỉ mới 11 tuổi vì quá nhỏ.

Gia đình ông bà Ryan bắt đầu chăm sóc cậu bé khi em lên 7 tuổi sau khi mẹ cậu, bà Shelly Green, mất quyền giám hộ. Vào năm 2012, họ chính thức nhận nuôi cậu bé.

Green cho biết bà đã cố gắng giành lại quyền nuôi con trai mà bà đã không gặp trong một thập kỷ. "Tôi thực sự cảm thấy đau lòng kể từ khi biết tin này", bà chia sẻ.

Với những tội ác đã gây ra, Jennifer và Richard Ryan bị buộc tội bắt cóc cấp độ một và bỏ mặc con trai nuôi.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin mới nhất