Vòng quanh Thế giới

Cậu bé 14 tuổi đứng sau hàng loạt vụ xả súng chết người ở Canada

Theo Fox News
Chia sẻ

Cảnh sát Canada đã bắt giữ một cậu bé 14 tuổi với cáo buộc thực hiện 4 vụ xả súng, khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 3 người bị thương.

Khoảng 3h15 sáng ngày quốc khánh 1/7, Danielle Dawn Cote đang đi dạo cùng cậu em họ 18 tuổi thì bất ngờ bị tấn công. Cô gái 27 tuổi bị bắn chết ngay tại chỗ, còn em họ cô may mắn thoát nạn và chạy đến một cửa hàng tiện lợi để gọi cảnh sát.

Chiều ngày 2/7, cảnh sát Canada bắt giữ thiếu niên gây án, đồng thời tịch thu khẩu súng cậu ta dùng để giết người. Cơ quan chức năng xác nhận cậu bé 14 tuổi không có hồ sơ tiền án được lưu trữ, nhưng trước đó từng gặp rắc rối với hệ thống tư pháp hình sự.

"Mọi chuyện sẽ trở nên đáng sợ với cư dân thành phố Winnipeg khi nơi chúng ta sống có quá nhiều vụ án mang tính chất bạo lực nghiêm trọng, đặc biệt là hung thủ lại còn nhỏ tuổi", sĩ quan Jay Murray phát biểu. "Thật sự gây sốc".

Nạn nhân Danielle Dawn Cote.

Bên cạnh cáo buộc giết người cấp độ 1, tay súng 14 tuổi còn phải đối mặt với hàng loạt tội danh khác bao gồm giết người bằng súng, cố sát, cố ý gây thương tích, tấn công người khác bằng vũ khí, tàng trữ vũ khí trái phép và xả súng. Trong cuộc họp báo hôm 3/7, cảnh sát đã liệt kê mốc thời gian cho một số vụ nổ súng xảy ra trong vòng 24 tiếng kể từ ngày 1/7. Hiện tại, ít nhất 5 nạn nhân đã được xác định, song con số này có thể còn tiếp tục tăng lên.

Khoảng 2h30 sáng ngày 1/7, một người đàn ông 44 tuổi được người đi đường phát hiện sau khi bị tập kích bất ngờ và bắn trúng người. Vụ tấn công nhắm vào Cote và em họ cô xảy ra không lâu sau đó. Chàng trai 18 tuổi đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát điều tra vụ nổ súng vào sáng 1/7 tại Đại lộ Flora và Phố Salter.

Cảnh sát tiếp tục phát hiện thiếu niên đã nổ súng bắn chết một người đàn ông 40 tuổi lúc 0h35 ngày 2/7. Nạn nhân thứ 4 là một người phụ nữ bị tấn công trong khoảng thời gian giữa hai vụ xả súng đầu tiên, song cơ quan chức năng không nhận được báo cáo về trường hợp của cô trước đó. Trừ hai chị em Cote, các nạn nhân được cho là không quen biết nhau. Họ cũng hoàn toàn xa lạ với hung thủ.

Murray cho biết cảnh sát đã xác định hung thủ trong tất cả những vụ xả súng trên đều là một người, cũng tức là cậu bé mới 14 tuổi kia. Hiện nhà chức trách chưa tìm ra động cơ gây án, nhưng quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Chia sẻ

Theo

Fox News

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất