Vòng quanh thế giới

Cặp vợ chồng ủng hộ con trai 12 tuổi bỏ học gây tranh cãi dữ dội

Thanh Phúc

Cặp vợ chồng gây tranh cãi lớn với quyết định của mình.

Một quyết định gây sốc của một streamer nhí tại Nhật Bản đang thổi bùng làn sóng tranh luận gay gắt trên mạng xã hội, khi cậu bé mới 12 tuổi tuyên bố sẽ không tiếp tục học trung học sau khi tốt nghiệp tiểu học, mà chọn theo đuổi con đường thể thao điện tử chuyên nghiệp toàn thời gian.

Cặp vợ chồng ủng hộ con trai 12 tuổi bỏ học gây tranh cãi dữ dội Ảnh 1

Nhân vật chính của câu chuyện là Tarou, một game thủ trẻ tuổi nhưng đã có sức ảnh hưởng đáng kể trong cộng đồng esports. Bắt đầu tiếp xúc với trò chơi điện tử từ khi mới ba tuổi, Tarou sớm bộc lộ năng khiếu vượt trội. Chỉ vài năm sau, cậu đã có thể đánh bại những game thủ lớn tuổi hơn, thậm chí cả các tuyển thủ chuyên nghiệp khi còn đang học tiểu học. Đến nay, kênh phát sóng trực tuyến chuyên về Fortnite của Tarou đã thu hút hơn 230.000 người theo dõi, một con số đáng mơ ước ngay cả với nhiều streamer trưởng thành.

Cặp vợ chồng ủng hộ con trai 12 tuổi bỏ học gây tranh cãi dữ dội Ảnh 2

Ngày 8/2, Tarou chính thức thông báo trên mạng xã hội rằng cậu sẽ không theo học trung học. Theo chia sẻ của bản thân, đây không phải quyết định bốc đồng mà là kết quả của quá trình trao đổi kéo dài suốt một năm giữa cậu, gia đình và nhà trường. Tarou cho biết mong muốn xây dựng một lối sống cho phép bản thân theo đuổi esports một cách nghiêm túc, đồng thời vẫn duy trì thời gian hợp lý cho giấc ngủ, rèn luyện thể chất và việc học tập theo cách khác.

Trong cuộc phỏng vấn với NEWS Post Seven, bố mẹ Tarou tiết lộ con trai họ bắt đầu chơi game từ rất sớm và nhanh chóng thể hiện khả năng tập trung hiếm thấy. Năm 2020, dưới sự hướng dẫn của một tuyển thủ esports chuyên nghiệp, Tarou ra mắt kênh cá nhân và dần khẳng định tên tuổi trong cộng đồng Fortnite. Mục tiêu lớn nhất của cậu là được góp mặt tại Fortnite World Cup, giải đấu danh giá nơi quy tụ những game thủ hàng đầu thế giới.

Theo Tarou, để có thể bắt kịp và vượt qua các đối thủ quốc tế, cường độ luyện tập dưới 10 tiếng mỗi ngày là không đủ. Cha của cậu cũng hoàn toàn ủng hộ quan điểm này. Ông cho rằng trong khi vận động viên thể thao truyền thống thường tập khoảng 5 tiếng mỗi ngày, thì với esports, các tuyển thủ hàng đầu ở châu Á duy trì cường độ 10–12 tiếng suốt nhiều năm. Nếu vẫn phải đến trường theo lịch học thông thường, Tarou sẽ khó đảm bảo cả thể lực lẫn sự tập trung cần thiết cho việc luyện tập chuyên sâu.

Cặp vợ chồng ủng hộ con trai 12 tuổi bỏ học gây tranh cãi dữ dội Ảnh 3

Gia đình Tarou tin tưởng rằng cậu có năng khiếu bẩm sinh đặc biệt. Cha cậu kể lại rằng con trai từng chơi game liên tục 28 tiếng đồng hồ trong trạng thái tập trung cao độ, đến mức quên cả ăn uống và sinh hoạt cá nhân. Với họ, đây là dấu hiệu cho thấy tiềm năng để vươn tới đỉnh cao esports là hoàn toàn có cơ sở.

Tuy nhiên, quyết định này vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhất là trong bối cảnh Nhật Bản áp dụng chế độ giáo dục bắt buộc kéo dài 9 năm. Hiện chưa rõ Tarou có theo hình thức học tại nhà hay không, và kết quả học tập của cậu cũng không được công bố.

Cặp vợ chồng ủng hộ con trai 12 tuổi bỏ học gây tranh cãi dữ dội Ảnh 4

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo ngại rằng việc bỏ qua quãng đời trung học sẽ khiến Tarou đánh mất những trải nghiệm tuổi trẻ quý giá. Ngược lại, không ít ý kiến lên tiếng ủng hộ, cho rằng việc dám theo đuổi đam mê và tận dụng tài năng từ sớm là lựa chọn đáng tôn trọng. Một số cư dân mạng thậm chí nhận định thu nhập mà Tarou có thể kiếm được trong vài năm đã vượt xa con đường học tập, làm việc truyền thống của phần đông mọi người.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI