Vòng quanh Thế giới

Cặp vợ chồng tự tử sau 10 ngày kết hôn, lý do phía sau khiến nhiều người ngao ngán

Theo TNN
Chia sẻ

Cặp vợ chồng đã uống thuốc độc tự tử chỉ sau 10 ngày kết hôn.

Guru Dayal (22 tuổi) đã kết hôn với Reshma (19 tuổi) vào ngày 12/6 ở làng Devaria thuộc quận Lakhimpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Tuy nhiên, Reshma là một người ăn chay nên cuộc sống đời thường giữa hai vợ chồng khó lòng hòa hợp như mong muốn.

Cụ thể, Reshma yêu cầu chồng không được chế biến món ăn nào từ thịt trong bếp của họ. Tuy nhiên, Guru Dayal lại bỏ ngoài tai lời vợ nói, yêu cầu mẹ anh tiếp tục nấu ăn trong bếp như bình thường. 

Tới ngày 22/6, tức chỉ 10 ngày sau đám cưới, cặp vợ chồng đã xảy ra cãi vã rồi cùng nhau uống thuốc độ tự tử. Shivnath, cha của Gur Dayal, sau đó đưa 2 vợ chồng trẻ tới một phòng khám tư nhân để điều trị.

Cặp vợ chồng đã uống thuốc độc tự tử chỉ sau 10 ngày kết hôn.

Tuy nhiên, cặp vợ chồng sau đó lại được chuyển lên bệnh viện tuyến huyện. Tới ngày 23/6, người vợ đã tử vong trong khi người chồng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. 

Một cảnh sát cho biết: "Hai vợ chồng đã tự tử vì nấu thịt trong bếp. Người vợ đã tử vong trong khi người chồng trong cơn nguy kịch. Chúng tôi vẫn chưa lấy lời khai của người thân của hai vợ chồng".

Cùng thời điểm đó, trong địa bàn cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Một người đàn ông 26 tuổi, kết hôn cách đây gần 1 năm, đã tự kết liễu cuộc đời mình sau khi cãi nhau với vợ.

Cụ thể, người chồng đã uống thuốc độc sau khi cãi nhau với vợ vào tối 22/6. Anh ta lập tức được anh rể đưa tới bệnh viện nhưng không thể qua khỏi. 

Chia sẻ

Theo

TNN

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất