Vòng quanh Thế giới

Cặp vợ chồng Trung Quốc bán 5 đứa con ruột

Song Long
Chia sẻ

Người đàn ông ở Trung Quốc phải nhận án tù với cáo buộc bán 5 đứa con ruột.

Theo hồ sơ của tòa án huyện Yu, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), người đàn ông họ Yang đã bán 5 đứa con của mình để đổi lấy 180.000 tệ (khoảng 28.275 USD). 

Đáng sợ hơn, gã đàn ông máu lạnh và người vợ họ Yuan chỉ sinh con với mục đích duy nhất là bán lấy tiền. Từ năm 2012 đến năm 2020, cặp vợ chồng máu lạnh đã bán 2 đứa con trai, 3 đứa con gái, giá cả dao động từ 20.000 đến 80.000 tệ (3.141 - 12.566 USD).

Trong đó, có 4 đứa trẻ bị bán cho một tay môi giới họ Li và con dâu của ông ta, họ Duan. Li đã nhận 3.600 tệ (565 USD) để làm người trung gian cho các “giao dịch”.

Cặp đôi cũng bán một đứa con trai cho một sản phụ nằm cùng khoa với Yuan lúc cô ta sinh em bé. Yang lĩnh án 10 năm vì tội buôn người, Li cũng bị kết án 7 năm tù, còn Duan nhận án tù 21 tháng. 

“Những đứa trẻ lẽ ra được chăm sóc và được lớn lên trong môi trường yêu thương lại bị cha mẹ bóc lột, đối xử như hàng hóa và bị những kẻ buôn người coi là công cụ kiếm tiền. Yang phản bội con mình, và hành vi vô đạo đức của hắn đã bị trừng phạt theo quy định của pháp luật”, trích tuyên bố của tòa án huyện Yu. “Việc buôn bán trẻ em không chỉ xâm phạm quyền của trẻ mà còn tiếp tay cho nạn buôn người”.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất