Vòng quanh thế giới

Cặp vợ chồng giàu có 21 người con, cảnh sát phát hiện điều kinh hoàng trong biệt thự

Yến Nguyễn

Công tố viên cáo buộc những đứa trẻ sống trong căn biệt thự được ví như “ngôi nhà kinh hoàng”.

Theo Associated Press (AP), Guojun Xuan, 66 tuổi và vợ là Silvia Zhang, 39 tuổi, bị bắt tại căn biệt thự rộng lớn của họ ở Arcadia, thành phố cách trung tâm Los Angeles khoảng 20 km về phía đông bắc.

Các công tố viên cáo buộc cặp đôi đã có 21 người con thông qua một kế hoạch mang thai hộ và nuôi dưỡng những đứa trẻ trong điều kiện bị bạo hành.

Theo Công tố viên quận Los Angeles Nathan Hochman, những đứa trẻ bị các bảo mẫu đánh đập hằng ngày. Cặp đôi được cho là theo dõi mọi hoạt động thông qua hệ thống camera giám sát và thậm chí cười khi chứng kiến các bảo mẫu bạo hành trẻ.

Các công tố viên cáo buộc cặp đôi đã tuyển phụ nữ trên khắp nước Mỹ làm người mang thai hộ, trong khi nói với họ rằng mình chỉ muốn có thêm một đứa trẻ để mở rộng gia đình.

Xuan và Zhang đối mặt với nhiều cáo buộc ngược đãi trẻ em, âm mưu ngược đãi trẻ em, tiếp tay sau khi hành vi phạm tội xảy ra và ngăn cản nhân chứng, theo ông Hochman.

“Vụ án này là chưa từng có. Nó thật kinh hoàng”, ông Hochman nói tại cuộc họp báo sáng 6/10. “Hành vi bạo hành thể chất, đánh đập và trừng phạt những đứa trẻ còn rất nhỏ này là điều đáng lên án”.

Căn biệt thự sang trọng của vợ chồng Guojun Xuan và Silvia Zhang tại Arcadia, California. Ảnh: AP
Căn biệt thự sang trọng của vợ chồng Guojun Xuan và Silvia Zhang tại Arcadia, California. Ảnh: AP

Trong phiên tòa diễn ra vào chiều cùng ngày tại Pasadena, hai bị cáo đều không nhận tội và phủ nhận toàn bộ cáo buộc thông qua một phiên dịch tiếng Quan thoại. Các công tố viên đề nghị mức tiền bảo lãnh lên tới 100 triệu USD cho mỗi người, với lý do tính chất nghiêm trọng của vụ án và lo ngại họ có thể bỏ trốn.

Theo Phó công tố viên quận MacKenzie Teymouri, cặp đôi sở hữu hơn 200 tài khoản ngân hàng cá nhân và 70 tài khoản doanh nghiệp, với tổng số tiền chuyển khoản hằng năm lên tới 250 triệu USD.

Hai người được cho là có hộ chiếu Mỹ, Mexico và Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà điều tra chưa xác định tất cả những giấy tờ này có hợp pháp hay không. Công tố viên cho rằng cặp đôi từng sử dụng hộ chiếu giả để lập một số tài khoản ngân hàng.

Trong quá trình khám xét căn nhà, các nhà điều tra tìm thấy một bản sao kê ngân hàng thể hiện số dư hơn 70 triệu USD trong một tài khoản. Các tài sản khác như tượng cổ và rượu đặc biệt có tổng giá trị gần 10 triệu USD, theo bà Teymouri.

Thẩm phán Tòa Thượng thẩm hạt Los Angeles Kerry White sau đó ấn định mức bảo lãnh 20 triệu USD/người, đồng thời yêu cầu hai bị cáo bị quản thúc tại nhà và không được đến thăm các con.

Luật sư Mitchell Krems, người đại diện cho cặp đôi, gọi mức tiền bảo lãnh này là “vô lý” so với loại cáo buộc mà thân chủ đang đối mặt. Ông cũng đề nghị tòa xem xét tình trạng sức khỏe của Zhang. Zhang xuất hiện tại tòa trên xe lăn. Theo luật sư, người phụ nữ này mắc một dạng bệnh bạch cầu hiếm gặp và đang hồi phục sau ca ghép tủy xương.

21 người con được đưa khỏi căn nhà

15 đứa trẻ đã được đưa khỏi căn biệt thự của cặp đôi tại Arcadia vào năm ngoái sau một cáo buộc ngược đãi. Sáu đứa trẻ khác đang sống ở nơi khác cũng được tìm thấy. Những đứa trẻ có độ tuổi từ 2 tháng đến 13 tuổi, trong đó phần lớn từ 1 đến 3 tuổi.

Cảnh sát cho rằng Zhang trực tiếp sinh một hoặc hai đứa trẻ, trong khi những người còn lại được mang thai và sinh ra bởi những người phụ nữ mang thai hộ.

Theo công tố viên Hochman, cặp đôi đã thành lập một công ty mang thai hộ có tên Mark Surrogacy và điều hành hoạt động ngay tại nhà. Công ty này được sử dụng để tuyển người mang thai hộ trên khắp nước Mỹ.

Các công tố viên cáo buộc cặp đôi đã cung cấp thông tin gây hiểu lầm cho những người phụ nữ được tuyển. Một số người được nói rằng họ không thể có con, trong khi những người khác được cho biết cặp đôi chỉ có một đứa trẻ và muốn có thêm một con để gia đình hoàn thiện.

“Căn nhà này chỉ có thể được mô tả là một ngôi nhà kinh hoàng đối với những đứa trẻ nhỏ bé này”, ông Hochman nói.

Công tố viên nói camera ghi lại cảnh trẻ bị đánh

Zhang và Xuan lần đầu bị bắt vào tháng 5/2025 sau khi một bệnh viện báo cảnh sát rằng một em bé 2 tháng tuổi được đưa tới cấp cứu với chấn thương nghiêm trọng ở đầu.

Theo cảnh sát Arcadia, vết thương được cho là hậu quả của việc một bảo mẫu đã lắc mạnh em bé. Tuy nhiên, cảnh sát không truy tố cặp đôi vào thời điểm đó vì cần tiếp tục hoàn tất cuộc điều tra.

Theo ông Hochman, cặp đôi đã bố trí ba căn phòng được gọi là “trung tâm học tập”, nơi những đứa trẻ phải ngồi tại bàn trong nhiều giờ mỗi ngày dưới sự giám sát của các bảo mẫu.

Căn nhà được trang bị một hệ thống camera giám sát lớn, trong đó có các camera kích hoạt bằng chuyển động. Công tố viên cáo buộc cặp đôi theo dõi các bảo mẫu bạo hành trẻ và đôi khi còn cười trước những gì xảy ra.

Một đoạn video được cho là cho thấy Xuan bước vào một căn phòng và yêu cầu một bảo mẫu đánh một đứa trẻ mạnh hơn. Trong một video khác, ông được cho là trực tiếp tham gia đánh đứa trẻ cùng bảo mẫu, theo ông Hochman.

Các bảo mẫu được cho là yêu cầu “không để lại dấu vết trên cơ thể trẻ”. Khi cảnh sát đến điều tra vào tháng 5/2025, những đứa trẻ cũng được yêu cầu phủ nhận việc từng bị đánh.

Sau khi xem xét các đoạn video từ hệ thống camera, cảnh sát đã phát lệnh bắt Chunmei Li, bảo mẫu bị cáo buộc đánh em bé 2 tháng tuổi. Tuy nhiên, người này đã bỏ trốn sang Tijuana, Mexico rồi tới Trung Quốc.

Sau khi những đứa trẻ được đưa vào sự quản lý của bang, Xuan và Zhang được phép gặp con dưới sự giám sát.

Trong một lần thăm con, Zhang đọc sách cho một đứa trẻ và viết vào sách dòng chữ: “Hãy nói với họ rằng con hạnh phúc với mẹ, hãy nói với họ rằng con muốn về nhà”, theo công tố viên Teymouri.

Luật sư Krems bác bỏ cáo buộc cho rằng Xuan tham gia đánh đập trẻ, đồng thời cho rằng toàn bộ hành vi bạo hành là do các bảo mẫu gây ra.

Động cơ vẫn đang được điều tra

Khi được hỏi về động cơ của cặp đôi, ông Hochman cho biết đây vẫn là một phần trong cuộc điều tra, cũng như vấn đề xác định cha mẹ ruột của từng đứa trẻ.

Trước đó, luật sư Krems từng nói với ABC7 rằng mục tiêu của Xuan là nuôi dạy những đứa trẻ trở thành những người có ích cho xã hội.

“Lý do ông ấy có tất cả những đứa trẻ này là vì ông ấy muốn chúng đóng góp cho xã hội”, luật sư nói. Theo ông, thay vì chi tiền cho trang sức hay ô tô, Xuan muốn đầu tư nguồn lực cho việc học hành của các con để chúng có thể trở thành những triết gia, bác sĩ, nhà nghiên cứu và nhà phát minh.

Sau phiên tòa ngày 6/10, luật sư này tiếp tục cho rằng Xuan và Zhang di cư từ Trung Quốc sang Mỹ để tận hưởng quyền tự do và có nhiều con.

Những người mang thai hộ nói họ bị lừa

Mang thai hộ là hình thức trong đó một phụ nữ đồng ý mang thai và sinh con cho một cá nhân hoặc một cặp đôi khác, thường thông qua việc chuyển phôi.

Mỹ không có một đạo luật liên bang toàn diện điều chỉnh hoạt động mang thai hộ, vì vậy quy định chủ yếu khác nhau giữa các bang.

California được xem là một bang có quy định tương đối thuận lợi cho hoạt động mang thai hộ. Hai bên phải có luật sư đại diện và phải lập hợp đồng bằng văn bản, có công chứng trước khi chuyển phôi.

Các nhà điều tra đang xem xét liệu cặp đôi có cung cấp thông tin sai lệch cho những người mang thai hộ trên khắp nước Mỹ hay không.

Ít nhất 8 phụ nữ đã đứng ra cho biết họ từng được cặp đôi tích cực tiếp cận để trở thành người mang thai hộ. Nhiều người trong số họ là những người lần đầu mang thai hộ và nói rằng họ nhận được thông tin gây hiểu lầm hoặc không đầy đủ về hoàn cảnh gia đình cũng như ý định thực sự của cặp đôi.

Luật sư Krems phủ nhận việc thân chủ của mình nói dối những người mang thai hộ. Văn phòng công tố viên quận Los Angeles cho biết một cuộc điều tra liên bang về vụ việc vẫn đang được tiến hành.

Nguồn: Associated Press (AP), đăng ngày 6/10/2026.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI