Vòng quanh Thế giới

Thấy 'vật màu đen' trên trần nhà, cặp vợ chồng hoảng hốt báo ngay cho cảnh sát

Phương An
Chia sẻ

Vừa ngủ trưa dậy, cặp vợ chồng bỗng phát hiện trên góc trần nhà có một “vật lạ màu đen” thò ra, dọa hai vợ chồng một phen khiếp vía.

Theo 163 đưa tin, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra vào hôm 27/8 vừa qua tại huyện Phổ Định, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, khiến dư luận nước này vừa sợ hãi lại vừa buồn cười. Cụ thể, vừa ngủ trưa dậy thì cặp vợ chồng bỗng phát hiện trên góc trần nhà có một “vật lạ màu đen” thò ra, dọa hai vợ chồng một phen khiếp vía. 

Khi định thần lại, hai người bình tĩnh tiến lại gần để tìm hiểu xem đó là thứ gì. Khi nhìn kỹ hơn, họ chết đứng ngay tại chỗ khi biết đó chính là đầu của cô con gái 4 tuổi nhà mình. 

Thấy 'vật màu đen' trên trần nhà, cặp vợ chồng hoảng hốt báo ngay cho cảnh sát Ảnh 1
"Vật thể lạ" màu đen thò ra từ góc trần nhà khiến cặp vợ chồng sợ khiếp vía. 

Hóa ra, buổi trưa con gái ngủ ở tầng 2. Không biết nghịch ngợm như thế nào mà cô bé đã chui đầu vào lỗ hổng dưới sàn nhà. Khi lên tầng tìm con, cặp vợ chồng thấy con gái đang trong tình trạng trồng cây chuối, cả phần đầu bị mắc kẹt bên trong lỗ hổng. Ngay lập tức, cặp vợ chồng này liền gọi báo cảnh sát tới hỗ trợ. 

Anh Dương Hạo, một nhân viên trong đội cứu hộ cho biết, cái lỗ hổng mà bé bị mắc kẹt có đường kính khoảng 20 cm. Thực chất cái lỗ này được chủ nhà khoét sẵn để lắp đường ống của máy hút mùi, nhưng do chưa mua máy nên tạm thời vẫn để trống như vậy. Có lẽ vì tò mò mà đứa bé đã thò đầu vào để xem rồi vô tình bị mắc kẹt. 

Xem thêm: Clip: Thót tim cảnh bé gái bị mắc kẹt ngoài cửa sổ tầng 23, chỗ đứng chỉ rộng bằng nửa bàn chân

Thấy 'vật màu đen' trên trần nhà, cặp vợ chồng hoảng hốt báo ngay cho cảnh sát Ảnh 2
Bé gái bị mắc kẹt trong tư thế trồng cây chuối.

Anh Dương Hạo cũng cho biết, khi đến hiện trường, anh cũng bị sốc khi chứng kiến cảnh tượng này, vì không ngờ đứa bé lại mắc kẹt một cách kỳ quái như vậy. Qúa trình giải cứu bé gái cũng vô cùng khó khăn, phải mất tới 40 phút.

Ban đầu, đội cứu hộ cố gắng phá dỡ trần nhà bằng các dụng cụ phá dỡ và mở rộng lỗ hổng, nhưng trần nhà được xây dựng quá kiên cố nên không thành công. Cuối cùng, họ đành phải dùng dầu thực vật bôi trơn khu vực tiếp xúc của đầu cô bé để giảm ma sát. Sau đó, một người đẩy từ dưới lên, một người khác kéo chân bé ra. 

Thấy 'vật màu đen' trên trần nhà, cặp vợ chồng hoảng hốt báo ngay cho cảnh sát Ảnh 3
Đội cứu hộ đang giải cứu bé gái. 

Cuối cùng, bé gái cũng được giải cứu thành công sau khoảng 1h bị mắc kẹt trong lỗ hổng. May mắn thay, bé gái chỉ bị hoảng sợ chứ không bị thương tích gì.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất