Vòng quanh Thế giới

Cặp song sinh kết hôn khi mới 5 tuổi, lý do khiến nhiều người 'ngã ngửa'

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Cha mẹ của cặp sinh đôi tin rằng chỉ khi cưới nhau, các con của họ mới có thể trải qua một đời bình yên, vui vẻ và tránh được tai kiếp.

Lễ cưới của Washirawit Bee Moosika và em gái Rinrada Breem đã diễn ra hôm 4/3 tại quê nhà Nakhon Si Thammarat (Thái Lan). Càng khiến nhiều người sửng sốt hơn là chuyện hai đứa trẻ kết hôn khi mới... 5 tuổi.

Chia sẻ về việc tổ chức hôn lễ cho hai đứa con ruột, anh Weerasak (31 tuổi) và chị Rewadee (30 tuổi) cho biết họ làm vậy để bảo vệ các con bình an. Một số tín đồ Phật giáo tin rằng các cặp sinh đôi một trai một gái vốn là người yêu trong kiếp trước, nhưng chưa dứt duyên nợ thì đã phải cách xa trên đường xuống suối vàng.

Vì thế, đến kiếp này, hai người mới đầu thai làm anh em hoặc chị em sinh đôi. Nếu không nhanh chóng kết hôn, họ sẽ bị nghiệt duyên đeo bám, khiến một trong hai người bị bệnh nặng. 

Vợ chồng anh Weerasak đã mời bạn bè và người thân đến dự hôn lễ của hai con. "Thật may mắn khi có một cặp song sinh, nhưng tôi lo rằng các con sẽ bị chuyện đời trước quấy nhiễu. Bọn trẻ nên cưới nhau để xóa bỏ nghiệp chướng", chị Rewadee nói. 

Buổi lễ gồm đầy đủ các nghi thức của một đám cưới truyền thống ở Thái Lan như nhảy múa, trao sính lễ và rước dâu. Một nhà sư đạo Phật cũng có mặt để tụng kinh cầu phúc cho hai đứa trẻ. Tuy nhiên, đám cưới này không được pháp luật công nhận. Khi lớn lên, hai bé hoàn toàn có thể nên duyên với người khác.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất