Vòng quanh Thế giới

Ai Cập: Cặp song sinh dính liền có 2 đầu, 4 tay và 2 chân

Linh Lan
Chia sẻ

Cặp song sinh chào đời trong tình trạng hiểm nghèo không chắc sẽ được phẫu thuật tách rời vì có quá nhiều cơ quan chung.

Hai bé trông giống như một người từ thân trở xuống, nhưng do tình trạng bệnh lý hiếm gặp, mỗi bé đều có hai cánh tay, cổ và đầu riêng, theo Mirror.

Sản phụ giấu tên sinh mổ tại Bệnh viện Đại học Mansoura ở Ai Cập sau 9 tháng mang thai bình thường. Cô không mấy ngạc nhiên vì biết mình sẽ sinh ra cặp song sinh dính liền. Cô và hai bé sau đó nhanh chóng được chuyển đến một bệnh viện chuyên khoa dành cho trẻ em.

Giới tính của hai đứa trẻ vẫn chưa được tiết lộ.

Ai Cập: Cặp song sinh dính liền có 2 đầu, 4 tay và 2 chân Ảnh 1

Không chắc các bé sẽ được phẫu thuật tách rời vì có quá nhiều cơ quan chung trong bụng và ngực và các bé sẽ không thể sống sót một mình.

Song sinh dính liền là khi hai bé sinh ra có da, cấu trúc hay một số cơ quan nội tạng dính với nhau. Tình trạng này xảy ra khi phôi thai chỉ phân chia một phần để phát triển thành 2 cá thể.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên ghi nhận về cặp song sinh dính liền trên thế giới. Vào tháng 9 năm nay, một cặp song sinh dính liền từ ngực đến xương chậu đã được tách thành công sau khi ca phẫu thuật bị trì hoãn do dịch Covid-19. Các em bé đã được chuyển đến Bệnh viện Ormond Street ở London (Anh), nơi diễn ra ca phẫu thuật. Cha mẹ của hai bé thông báo ca phẫu thuật đã thành công.

Trước đó, Ấn Độ cũng ghi nhận ca song sinh dính liền có đầu và não bộ riêng nhưng chỉ có chung một cơ thể.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Lan

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất