Vòng quanh Thế giới

Cặp đôi bắt cóc, sát hại bà bầu vì lý do vừa đáng trách vừa đáng thương

Thiên An
Chia sẻ

Hai nghi phạm bị cáo buộc rạch bụng nạn nhân để lấy thai nhi vì nữ nghi phạm không thể mang thai.

Mới đây, văn phòng Tổng chưởng lý bang Veracruz, miền đông Mexico cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 nghi phạm là Veronica "N" và Gonzalo "N" liên quan đến vụ bắt cóc, sát hại một bà bầu.  

Được biết, nạn nhân là cô Rosa Isela Castro Vazquez, 20 tuổi, sống tại cảng Veracruz, Vịnh Mexico. Người phụ nữ này đang mang thai tháng thứ 8.  

Cặp đôi bắt cóc, sát hại bà bầu vì lý do vừa đáng trách vừa đáng thương Ảnh 1
Nạn nhân Rosa Isela Castro Vazquez, 20 tuổi

Ngày 30/11, người nhà nạn nhân đã đến cơ quan cảnh sát để trình báo sự mất tích của cô. Người nhà cho biết, trước khi ra khỏi nhà, cô Rosa nói rằng đi gặp một người phụ nữ quen qua Internet để nhận quần áo trẻ em mà người này hứa tặng.  

Đến ngày 3/12, cảnh sát đã tìm thấy thi thể nạn nhân ở  Medellín de Bravo, khu vực cảng hàng hóa và du lịch ở Veracruz trong tình trạng bị mổ bụng và thai nhi trong bụng mẹ đã "biến mất".  

Cặp đôi bắt cóc, sát hại bà bầu vì lý do vừa đáng trách vừa đáng thương Ảnh 2
Cặp nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ khi đang bế đứa trẻ sơ sinh và cố đăng ký khai sinh cho đứa trẻ tại một bệnh viện dưới danh nghĩa là con của mình 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã bắt giữ cặp đôi Gonzalo "N" và Verónica "N". Hai nghi phạm, gồm một nam và một nữ, lúc đó đang bế một em bé sơ sinh là con gái của nạn nhân.

Một quan chức giấu tên cho hay hai nghi phạm bị cáo buộc rạch bụng nạn nhân để lấy thai nhi vì nữ nghi phạm không thể mang thai. Sau khi bắt giữ cặp đôi, lực lượng chức năng đã đưa bé sơ sinh vào bệnh để kiểm tra sức khỏe.

Được biết, đây là vụ sát hại thai phụ để cướp con thứ 3 ở Mexico thời gian gần đây. Theo chính quyền Mexico ghi nhận năm 2021 đã xảy ra hơn 3.700 vụ phụ nữ bị sát hại.  

Xem thêm: Bên trong 'Wonderland bỏ hoang' ở Trung Quốc

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất