Vòng quanh Thế giới

Cảnh tan hoang sau cơn lốc xoáy 'càn quét' Mỹ, khiến ít nhất 50 người chết

Song Long
Chia sẻ

Ít nhất 50 người đã thiệt mạng ở Kentucky sau khi lốc xoáy xé toạc miền Nam và Trung Tây nước Mỹ hôm 10/12.

Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear ước tính sẽ có hơn 50 người thiệt mạng thậm chí là 100 người sau khi có báo cáo về thiệt hại do "lốc xoáy tồi tệ nhất" ở bang Kentucky suốt thời gian dài.

Đó là một trong những đêm khó khăn nhất trong lịch sử của Kentucky”, ông Beshear nói trong một cuộc họp báo vào sáng 10/12. 'Tôi sợ rằng có hơn 50 người chết ở Kentucky ... có lẽ gần hơn với khoảng 70 đến 100, điều đó thật tàn khốc".

Cảnh tan hoang sau cơn lốc xoáy 'càn quét' Mỹ, khiến ít nhất 50 người chết Ảnh 1
Lốc xoáy kinh hoàng tàn phá tòa án Victoria.

Một phát ngôn viên của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của bang nói rằng các quan chức cứu hộ chưa xác nhận số liệu về số người chết hoặc bị thương tính đến sáng 10/12.

Cảnh tan hoang sau cơn lốc xoáy 'càn quét' Mỹ, khiến ít nhất 50 người chết Ảnh 2
Thị trấn Mayfield, Kentucky bị tàn phá. Nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát của một nhà máy sản xuất nến.

Ít nhất một người thiệt mạng và 5 người bị thương khi cơn lốc xoáy làm sập mái nhà của một viện dưỡng lão ở Monette, phía bắc Arkansas và một người khác thiệt mạng ở Missouri.

Video lốc xoáy tàn phá nhà kho của công ty Amazon

Dean Flener, phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp của bang, cho biết thêm 3 người thiệt mạng trong thời tiết khắc nghiệt ở Tennessee.

Cảnh tan hoang sau cơn lốc xoáy 'càn quét' Mỹ, khiến ít nhất 50 người chết Ảnh 3
Nhà kho Amazon ở Edwardsville, Illinois, bị xé toạc mái sau khi cơn lốc xoáy quét qua khu vực.

Trong một diễn biến khác, tại Illinois, nhà chức trách cho biết nhiều người mắc kẹt sau khi mái nhà bị sập một phần tại một nhà kho của Amazon.com Inc gần St. Louis vào cuối ngày 10/12, sau khi lốc xoáy và bão mạnh thổi qua khu vực này.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất