Vòng quanh Thế giới

Cảnh sát Đài Loan giải cứu 3 nữ du học sinh người Việt bị lừa bán dâm

Thiên An
Chia sẻ

Cảnh sát Đài Loan cho biết đã giải cứu thành công 3 trong số 12 nữ du học sinh Việt Nam bị lừa bán dâm.

Theo thông tin từ CTWANT, Cảnh sát Đài Loan cho biết đã giải cứu thành công 3 trong số 12 nữ du học sinh Việt Nam bị lừa bán dâm tại các nhà tổ, tiệm mát-xa ở Đài Bắc hôm 21/12.  

Trước đó, một trường Đại học Khoa học và Công nghệ ở TP. Đào Viên, Đài Loan đã trình báo với chính quyền địa phương về việc 12 nữ sinh viên người Việt đột nhiên mất tích bí ẩn khỏi ký túc xá của trường.  

Cảnh sát Đài Loan giải cứu 3 nữ du học sinh người Việt bị lừa bán dâm Ảnh 1

Tiến hành điều tra, cảnh sát phát hiện 12 nữ sinh bị bán vào ngành công nghiệp tình dục. Cảnh sát đã ập đến một căn hộ thuê trên đường Linsen North ở quận Trung Sơn thuộc TP Đài Bắc và bắt tại trận họ đang hành nghề tại đây.  

Được biết, cảnh sát Đài Bắc đã giải cứu được 3 sinh viên người Việt Nam trong đường dây lừa đảo mại dâm này. 9 người còn lại hiện vẫn chưa rõ tung tích.  

Theo cảnh sát, 3 cô gái người Việt còn rất trẻ, ngoại hình ưu nhìn. Cả 3 cô gái khai đang là sinh viên đại học ở Đào Viên và bị bọn buôn người "tẩy não" trước khi bị vướng vào đường dây mại dâm.

Cảnh sát Đài Loan giải cứu 3 nữ du học sinh người Việt bị lừa bán dâm Ảnh 2

Taiwan News cho hay những năm gần đây, các đường dây buôn bán tình dục đã lừa gạt phụ nữ trẻ ở Đông Nam Á bằng cách sử dụng chiêu bài "du học" tại các đại học ở Đài Loan. Tới nơi, họ bị đưa vào các tiệm mát-xa hoặc những khu nhà cho thuê để hành nghề mại dâm.

Những kẻ đứng đầu đường dây này cũng dụ dỗ các nữ sinh viên đại học đi bán dâm để "kiếm tiền trang trải học phí", "kiếm tiền nhanh chóng" hoặc "hoàn trả phí môi giới lao động", trước khi bắt cóc các nạn nhân và biến họ thành lao động tình dục.

Xem thêm: Cặp vợ chồng trang hoàng 133 cây thông Noel khắp nhà đón Giáng sinh

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin mới nhất