Công ty TNHH Phát triển Ý-Thái Lan (Italian-Thai Development-ITD) đã chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm và gửi lời chia buồn sau thảm họa sập cần cẩu nghiêm trọng làm hư hại đoàn tàu chở khách tại tỉnh Nakhon Ratchasima (Korat), Thái Lan, vào sáng 14/1. Vụ tai nạn được xem là một trong những sự cố đường sắt nghiêm trọng nhất trong thời gian gần đây, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Theo thông tin từ giới chức địa phương, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một cần cẩu thuộc dự án đường sắt cao tốc Bangkok-Nong Khai bất ngờ đổ sập đúng thời điểm đoàn tàu chở khách tuyến Bangkok-Ubon Ratchathani đang chạy qua khu vực quận Sikhiu. Cú va chạm trực diện khiến toa tàu thứ hai bốc cháy dữ dội, khói lửa bao trùm khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt bên trong.
Người lái tàu, một trong số ít nhân chứng sống sót cho biết đoàn tàu gồm ba toa, chở khoảng 200 hành khách. Ông kể lại rằng cần cẩu đã đâm thẳng vào toa giữa, gây ra hỏa hoạn gần như ngay lập tức. Dù bị thương và trong trạng thái hoảng loạn, người lái tàu vẫn nỗ lực phối hợp cùng lực lượng cứu hộ để sơ tán hành khách khỏi toa đầu và toa cuối. Tuy nhiên, nhiệt độ cao cùng khói dày đặc đã khiến việc tiếp cận toa thứ hai, nơi chịu thiệt hại nặng nhất trở nên bất khả thi trong những giờ đầu.
Theo cập nhật mới nhất từ các cơ quan truyền thông Thái Lan như ThaiRath và Naewna, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 31 người, trong khi khoảng 65 hành khách khác bị thương. Trong số các nạn nhân, có tám người đang trong tình trạng nguy kịch, bao gồm một bé gái mới một tuổi bị chấn thương nặng ở đầu, tay và gãy chân. Hành khách cao tuổi nhất bị thương được xác định 85 tuổi. Công tác tìm kiếm cũng ghi nhận 19 thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong khi nhiều hài cốt vẫn còn mắc kẹt trong toa tàu bị phá hủy.
Ngoài hành khách, thời điểm xảy ra tai nạn còn có khoảng 10 công nhân xây dựng làm việc tại công trường. Hiện một công nhân được báo cáo mất tích. Do lo ngại về an toàn kết cấu, hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã tạm thời đình chỉ để các kỹ sư và chuyên gia đánh giá mức độ an toàn của hiện trường.
Chiều cùng ngày, ITD, nhà thầu chính của dự án đã phát đi thông cáo chính thức, bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước những mất mát về người và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm. Doanh nghiệp này khẳng định sẽ tiến hành bồi thường, hỗ trợ tài chính cho gia đình các nạn nhân, đồng thời đảm bảo chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho người bị thương. ITD cũng tuyên bố sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân vụ việc và sớm khôi phục trật tự.
Theo Bangkokbiznews, dự án đường sắt cao tốc Bangkok-Nong Khai do ITD hợp tác giám sát cùng China Railway Engineering Corporation. Trước đó, hai doanh nghiệp này từng liên danh trong một số dự án lớn, bao gồm công trình Văn phòng Tổng Kiểm toán tại Bangkok, tòa nhà từng bị sập vào tháng 3 năm ngoái, làm dấy lên nhiều lo ngại về an toàn thi công các dự án hạ tầng quy mô lớn tại Thái Lan.