Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày Tết Đoan Ngọ tại một tòa chung cư 8 tầng trên phố Thái Nguyên số 8, quận Bắc, thành phố Đài Trung. Khói và lửa bất ngờ bốc lên dữ dội từ căn hộ tầng 4, khiến kính cửa sổ vỡ tung, mảnh vỡ bắn ra khắp nơi, gây hoảng loạn cho cư dân trong tòa nhà.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã có mặt kịp thời, triển khai công tác cứu hộ và khống chế đám cháy trong vòng nửa giờ. Toàn bộ cư dân nhanh chóng được sơ tán an toàn, không ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, căn hộ xảy ra cháy đã bị thiêu rụi phần lớn, nhiều khu vực trong nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Theo lời kể của vợ chồng chủ nhà, trước khi rời nhà đi dạo, họ đã cắm nồi cơm điện để nấu ăn. Khi quay về, họ bàng hoàng phát hiện ngọn lửa đã bùng phát và lan rộng. Ông Lin - chủ căn hộ chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Đó là nồi cơm điện trong bếp. Tôi nghe nói nó có thể là nguyên nhân gây cháy".
Được biết, chiếc nồi cơm điện là sản phẩm không có thương hiệu, được mua trên nền tảng thương mại điện tử Taobao với giá chưa đến 1.000 nhân dân tệ, và chỉ được sử dụng khoảng một đến hai lần mỗi tuần. Ông Lin tỏ ra hối hận: "Loại chuyện này tuyệt đối không nên để khuất mắt". Ngọn lửa đã thiêu rụi khu vực bếp và một phòng chứa đồ lân cận. Trần và tường phòng khách cũng bị ám khói và cháy đen. Phó đội trưởng Đội cứu hỏa số 8 - ông Shen Jianmin cho biết đám cháy được xác định bắt đầu từ khu vực bếp, phù hợp với lời khai của chủ nhà rằng họ đang nấu ăn trước khi rời đi.
Một số chuyên gia sửa chữa thiết bị điện cho rằng hầu hết các loại nồi cơm điện đều có chức năng ngắt nhiệt tự động, nên khả năng phát nổ là rất thấp. Họ nghi ngờ nguyên nhân có thể đến từ dây dẫn điện cũ kỹ hoặc ổ cắm kéo dài bị lỏng, gây quá nhiệt. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân chính xác.
Vụ cháy, tuy không gây thiệt hại về người, nhưng đã phủ bóng đen lên không khí lễ hội của cả khu dân cư. Đây cũng là lời cảnh báo rõ ràng về việc sử dụng thiết bị điện không rõ nguồn gốc, và sự cần thiết phải có mặt giám sát khi đang vận hành các thiết bị này trong gia đình.