Sau một cuộc cãi vã với chồng, một phụ nữ ở Vân Nam (Trung Quốc) bất ngờ xuất hiện tình trạng hai bàn tay co quắp như "móng vuốt gà", cảm giác tê buốt lan khắp cơ thể. Ban đầu, cô nghi mình bị đột quỵ, nhưng bác sĩ xác định nguyên nhân liên quan đến tình trạng kiềm hô hấp do thở quá nhanh trong lúc căng thẳng.
Theo Sina News, người phụ nữ họ Trương cho biết sự việc xảy ra vào sáng hôm sau sau khi cô có cuộc tranh cãi với chồng. Khi đang ăn sáng, cô đột nhiên cảm thấy cơ thể bất thường.
Hai bàn tay của cô nhanh chóng co quắp, các ngón tay cong lại giống hình móng vuốt. Cùng lúc đó, cảm giác tê và châm chích xuất hiện rõ rệt, lan từ chân lên khắp cơ thể. Do các triệu chứng xuất hiện đột ngột, người phụ nữ vô cùng hoảng sợ và từng nghĩ mình có thể đang bị đột quỵ.
Trên đường được đưa đến bệnh viện, những người đi cùng liên tục trấn an cô bình tĩnh và cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Qua thăm khám, bác sĩ nhận định tình trạng của cô có khả năng liên quan đến kiềm hô hấp.
Kiềm hô hấp có thể xảy ra khi một người thở quá nhanh hoặc quá sâu, khiến lượng khí carbon dioxide trong máu giảm xuống. Tình trạng này có thể xuất hiện trong những hoàn cảnh khiến cơ thể căng thẳng, lo âu hoặc hoảng loạn. Khi đó, người bệnh có thể gặp các biểu hiện như chóng mặt, tê bì, cảm giác kim châm ở tay chân, co cứng hoặc co quắp các cơ ở bàn tay và bàn chân.
Trường hợp của chị Trương cũng cho thấy phản ứng của cơ thể trước căng thẳng tâm lý đôi khi có thể rất mạnh. Một cuộc tranh cãi tưởng như chỉ gây ảnh hưởng về mặt cảm xúc nhưng trong một số trường hợp có thể kéo theo những biểu hiện thể chất khiến người trong cuộc hoảng sợ.
Sau sự việc, người phụ nữ cũng lên tiếng khuyên mọi người không nên dồn nén cảm xúc tiêu cực trong thời gian dài. Khi rơi vào trạng thái tức giận hoặc căng thẳng, việc giữ bình tĩnh và điều chỉnh nhịp thở có thể giúp cơ thể tránh rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Tuy nhiên, những triệu chứng như tê liệt, co quắp tay chân hoặc khó thở xuất hiện đột ngột cũng có thể liên quan đến nhiều tình trạng y khoa khác nhau. Vì vậy, người bệnh không nên tự kết luận nguyên nhân chỉ dựa trên biểu hiện bên ngoài. Đặc biệt, nếu xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như méo miệng, yếu hoặc liệt một bên cơ thể, nói khó, lú lẫn hay mất thăng bằng, cần được đưa đi cấp cứu càng sớm càng tốt.
Câu chuyện của chị Trương một lần nữa cho thấy sức khỏe thể chất và tinh thần có mối liên hệ chặt chẽ. Những cảm xúc mạnh như tức giận, lo âu hay hoảng sợ có thể kích hoạt hàng loạt phản ứng sinh lý trong cơ thể, vì vậy việc nhận biết và kiểm soát căng thẳng là điều không nên xem nhẹ.