Vòng quanh thế giới

Các nhà bán lẻ Ấn Độ tăng giá nhiên liệu lần ba vì chiến sự Iran

Vân Anh

Theo Reuters, Ấn Độ tiếp tục tăng giá xăng dầu giữa lúc giá dầu thô leo thang vì xung đột Iran.

Giá xăng dầu tại Ấn Độ tiếp tục tăng lần thứ ba trong tháng này khi các doanh nghiệp bán lẻ nhiên liệu thuộc sở hữu nhà nước tìm cách bù đắp khoản lỗ phát sinh do giá dầu thô leo thang trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran. Thông tin được các đại lý phân phối công bố ngày 23/5.

Theo đó, giá xăng tại thủ đô New Delhi tăng thêm 0,87 rupee/lít, lên mức 99,51 rupee/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 0,91 rupee/lít, lên 92,49 rupee/lít.

Một công nhân đổ xăng vào bình xe máy khi giá nhiên liệu mới tăng được hiển thị tại một trạm xăng ở New Delhi, Ấn Độ (Ảnh: Reuters).
Một công nhân đổ xăng vào bình xe máy khi giá nhiên liệu mới tăng được hiển thị tại một trạm xăng ở New Delhi, Ấn Độ (Ảnh: Reuters).

Ấn Độ hiện là quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới. Đây cũng là một trong những nền kinh tế lớn cuối cùng điều chỉnh giá bán lẻ nhiên liệu sau khi căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran đẩy giá dầu toàn cầu tăng mạnh.

Tính chung sau ba lần điều chỉnh gần đây, giá nhiên liệu tại Ấn Độ đã tăng khoảng 5 rupee/lít. Đợt tăng giá đầu tiên được công bố hôm 15/5 cũng đánh dấu lần đầu tiên nước này nâng giá xăng dầu sau bốn năm duy trì ổn định.

Các công ty bán lẻ nhiên liệu được cho là đang áp dụng phương thức tăng giá theo từng giai đoạn, tương tự thời điểm tháng 4/2022. Khi đó, giá nhiên liệu cũng được điều chỉnh sau khi một số bang quan trọng, trong đó có Uttar Pradesh, hoàn tất bầu cử địa phương.

Các công ty bán lẻ nhiên liệu được cho là đang áp dụng phương thức tăng giá theo từng giai đoạn (Ảnh: Reuters).
Các công ty bán lẻ nhiên liệu được cho là đang áp dụng phương thức tăng giá theo từng giai đoạn (Ảnh: Reuters).

Nhiều đảng đối lập tại Ấn Độ cho rằng chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã trì hoãn việc tăng giá nhiên liệu nhằm tránh tác động tới kết quả các cuộc bầu cử bang vừa qua.

Dù vậy, các nguồn tin trong ngành lọc dầu nhận định mức tăng hiện nay vẫn chưa đủ để bù đắp thiệt hại mà doanh nghiệp phải gánh chịu do giá dầu quốc tế duy trì ở mức cao.

Chủ tịch tập đoàn Bharat Petroleum Corporation cho biết doanh nghiệp này vẫn đang chịu mức thất thu từ 25-30 rupee/lít đối với dầu diesel và từ 10-14 rupee/lít đối với xăng, bất chấp các đợt điều chỉnh gần đây.

Trong khi đó, Bộ Dầu mỏ Ấn Độ khẳng định chính phủ chưa có kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các nhà máy lọc dầu.

Ba doanh nghiệp lớn gồm Bharat Petroleum Corporation, Indian Oil Corporation và Hindustan Petroleum hiện kiểm soát hơn 90% mạng lưới khoảng 103.000 cây xăng trên toàn quốc và thường phối hợp điều chỉnh giá bán lẻ theo cùng một nhịp.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vân Anh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI