Vòng quanh thế giới

Các hiện tượng nhật thực, siêu trăng và mưa sao băng trong 2026

Đặng Huyền

Năm 2026 hứa hẹn là một năm thiên văn đầy ấn tượng với chuỗi sự kiện bầu trời kỳ thú.

Mở đầu năm mới là hiện tượng trăng tròn vào thứ Bảy, đánh dấu siêu trăng đầu tiên trong ba lần siêu trăng của năm. Tuy nhiên, độ sáng đặc biệt của siêu trăng có thể sẽ cản trở tầm nhìn đến trận mưa sao băng Quadrantids dự kiến đạt cực đại cùng thời điểm. Dù vậy, theo ông Robert Lunsford từ Hiệp hội Thiên văn Hoa Kỳ, vẫn còn rất nhiều hiện tượng thiên văn khác để mong đợi.

Siêu trăng mọc phía sau tu viện Benedictine vào tháng 11 ở Kraków, Ba Lan. Ảnh: Getty Images
Siêu trăng mọc phía sau tu viện Benedictine vào tháng 11 ở Kraków, Ba Lan. Ảnh: Getty Images

Năm 2026 sẽ chứng kiến 13 lần trăng tròn thay vì 12 lần như thông thường, với hai lần trăng tròn diễn ra trong tháng Năm. Lần trăng tròn thứ hai trong tháng được gọi là trăng xanh. Sau siêu trăng tháng Giêng, hai lần siêu trăng tiếp theo sẽ xuất hiện vào tháng 11 và tháng 12. Trong đó, siêu trăng tháng 12 được dự báo sẽ là lần mặt trăng đến gần Trái đất nhất trong năm.

Về mưa sao băng, sau Quadrantids, người yêu thiên văn có thể đón chờ trận Lyrids vào tháng Tư và hàng loạt trận mưa sao băng khác suốt năm. Ông Lunsford nhận định mưa sao băng Perseids tháng 8 và Geminids tháng 12 sẽ là hai hiện tượng xuất sắc nhất, với Perseids dự báo đạt cực đại trong điều kiện trời tối lý tưởng, không bị ánh trăng cản trở.

Dải mây Perseids xẹt ngang phía trên Đền thờ thần Zeus ở Aizanoi, một thành phố cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Images
Dải mây Perseids xẹt ngang phía trên Đền thờ thần Zeus ở Aizanoi, một thành phố cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Images

Bên cạnh đó, năm 2026 cũng sẽ có hai lần nhật thực và hai lần nguyệt thực. Một nhật thực hình khuyên sẽ xuất hiện trên bầu trời Nam Cực vào ngày 17 tháng 2, tạo ra hiệu ứng "vòng tròn lửa" ngoạn mục. Tiếp theo là nhật thực toàn phần vào ngày 12 tháng 8, có thể quan sát được từ Greenland, Iceland, Tây Ban Nha, Nga và một phần Bồ Đào Nha. 

Về nguyệt thực, nguyệt thực toàn phần - hay còn gọi là "trăng máu" - sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 3, có thể quan sát từ Châu Á, Úc, các đảo Thái Bình Dương và Châu Mỹ. Một lần nguyệt thực một phần khác sẽ xảy ra vào đêm 27, rạng sáng 28 tháng 8.

Hiện tượng trăng máu trong năm 2026. Ảnh: Reuters
Hiện tượng trăng máu trong năm 2026. Ảnh: Reuters

Người yêu thiên văn còn có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều cảnh tượng hành tinh thú vị. Tháng Hai sẽ có sự diễu hành của sáu hành tinh cùng lúc. Đặc biệt, vào các ngày 8 và 9 tháng 6, Sao Kim và Sao Mộc sẽ tạo nên ảo ảnh quang học như một "hành tinh kép" trên bầu trời đêm. Một ảo ảnh khác sẽ xảy ra vào sáng sớm ngày 6 tháng 10, khi Mặt Trăng lưỡi liềm di chuyển đến rất gần Sao Mộc, tạo cảm giác như che khuất hành tinh này trong khoảng một giờ khi quan sát từ Bắc Mỹ.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Đặng Huyền

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI